Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
NATO không kích dữ dội Tripoli
Thứ ba: 09:46 ngày 10/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Máy bay NATO cùng với liên quân Mỹ - Anh – Pháp liên tục không kích, gây ra hàng loạt vụ nổ lớn tại thủ đô Tripoli.

Với mục tiêu phá huỷ cơ sở hạ tầng của chính phủ Libya, ngày 10.5, máy bay NATO cùng với liên quân Mỹ - Anh – Pháp liên tục không kích, gây ra hàng loạt vụ nổ lớn tại thủ đô Tripoli, trong đó có khu dinh thự của Tổng thống Muammar Gaddafi.

Sau vụ không kích của NATO vào ngày 30.4, lãnh đạo Libya Gaddafi hầu như “biến mất” khiến báo chí phương Tây nghi ngờ ông đã thiệt mạng cùng với con trai út và 2 đứa cháu nội. Tuy nhiên, điều này thiếu cơ sở vì trong những ngày qua, quân đội chính phủ triển khai tấn công tất cả các mục tiêu mà quân nổi dậy đang chiếm giữ.   

Libya đổ nát vì chiến tranh. Ảnh: Getty

Các quan chức chính phủ Libya cho biết, vụ không kích ngày 10.5 đã làm 4 đứa trẻ bị thương, trong đó có trường hợp nguy kịch do các mảnh kính vỡ từ các toà nhà bị đánh bom. Các nhà báo nước ngoài đã được đưa đến thăm một bệnh viện ở thủ độ Tripoli. Kính của các cửa sổ đều vỡ nát do bị chấn động sau khi tháp viễn thông gần đó bị đánh sập. Toà nhà là trụ sở của Uỷ ban trẻ em trung ương bị phá huỷ. Trụ sở Đài truyền hình Libya và hãng thông tấn JANA bị hư hại nặng nề.

Sau hơn hai tháng tham chiến tại Libya, dù rất nỗ lực nhưng NATO cùng với liên quân Mỹ - Anh – Pháp bất ngờ trước sức chịu đựng bền bĩ của chính quyền và quân đội Tổng thống Gaddafi. Họ lo ngại, Libya sẽ trở thành một bãi lầy mới, như Iraq và Afghanistan nên đang tính đến chuyện lợi dụng những sơ hở trong Nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do chính Mỹ - Anh – Pháp đề xuất để cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy. Tuy nhiên, tại phiên họp Hội đồng Bảo an ngày 9.5, Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực viện trợ cho quân nổi dậy. Hai nước này cũng cho rằng hành động quân sự của NATO ở Libya là sát hại dân thường chứ không bảo vệ họ. Một số quốc gia từng ủng hộ nghị quyết 1973 nay quay sang chỉ trích NATO cùng với Mỹ - Anh – Pháp đã vượt quá những điều khoản quy định của nghị quyết, âm mưu thay đổi chế độ và lật đổ chính phủ của ông Gaddafi.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục