Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
New Zealand lo ngại thảm hoạ tràn dầu
Thứ sáu: 12:55 ngày 07/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ trưởng Bộ môi trường Nick Smith cho biết, New Zealand đang đối phó với một thảm hoạ ô nhiễm trên biển nghiêm trọng nhất thập kỷ qua.

Báo chí New Zealand hôm 7.10 dẫn lời ông Nick Smith, Bộ trưởng Bộ môi trường nước này cho biết, New Zealand đang đối phó với một thảm hoạ ô nhiễm trên biển nghiêm trọng nhất thập kỷ qua.

Tuyên bố của ông Nick Smith đưa ra sau khi chiếc tàu chở container Rena, mang cờ Liberia bị mắc kẹt ở ngoài khơi Đảo Bắc và đe doạ nguy cơ nứt tàu, gây tràn dầu ở Vịnh Plenty.

Tàu Rena nặng 47.000 tấn va vào bãi đá ngầm Astrolabe, ở ngoài khơi bờ biển Tauranga, hôm 5.10 đã tạo nên một vệt dầu loang dài hơn 5km trên biển, làm chết nhiều chim biển. Tuy nhiên, hiện chưa xác định có bao nhiêu dầu trong số 1.700 tấn dầu nguyên liệu trên tàu bị rò rỉ ra biển.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tàu bị mắc kẹt. Không ai trong số 25 thuỷ thủ trên tàu bị thương trong vụ việc này.

Các quan chức cho biết, tình trạng ô nhiễm sẽ càng tồi tệ hơn nếu chiếc tàu bị vỡ, bởi khi đó sẽ có đến 1.700 tấn dầu nguyên chất tràn xuống vùng biển, vốn là nơi sinh sống của các loài cá voi, cá heo, hải cẩu và chim cánh cụt. 

Theo Bộ trưởng vận tải Steven Joyce, các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để di chuyển dầu ra khỏi chiếc tàu gặp nạn nhằm bảo vệ Vịnh Plenty, một trong những điểm du lịch hàng đầu của New Zealand.

Trong khi đó, cơ quan hàng hải New Zealand tuyên bố đã chuẩn bị đối phó với khả năng vệt dầu rò rỉ hiện nay loang đến bờ biển trong vài ngày tới.

Nếu so sánh với dầu thô, thì việc tràn dầu nguyên liệu cũng không khác là bao. Cơ bản mà nói thì dầu nguyên liệu bốc hơi nhanh hơn so với dầu thô tuy nhiên nó gây tác động xấu đến các loài chim nhanh hơn vì dầu nguyên liệu nhẹ và dễ dàng ngấm vào da của chúng hơn. Điều tồi tệ nhất là nó gây ra ngộ độc do tập tính của loài chim khi bị dính bẩn sẽ tự rỉa lông của mình để loại bỏ phần bị nhiễm bẩn và vô tình lại hấp thụ chúng vào trong người.

Cơ quan hàng hải New Zealand đã phát hiện 4 con chim chết trong vệt dầu loang hôm 6.10 và lập tức cử các đội cứu hộ động vật hoang dã đến Vịnh Plenty để tìm kiếm và cứu những loài chim biển và các động vật khác bị dính dầu loang trên biển.

THUÝ TRINH

(Theo Aljazeera)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục