Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nga cáo buộc NATO đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự tại Syria, nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Đại sứ Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin hôm 5.8 đã cáo buộc NATO đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự tại Syria, nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, với mục tiêu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Iran.
Cáo buộc của ông Dmitry Rogozin đưa ra chỉ hai ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án những vụ bạo lực đang tiếp diễn ở Syria, đồng thời kêu gọi chính quyền nước này ngừng ngay việc sử dụng vũ lực để chống lại những người biểu tình. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng cho rằng, tình hình hiện nay ở Syria chưa cần đến sự can thiệp của NATO.
“Tuyên bố này hàm ý rằng, kế hoạch về chiến dịch quân sự đang được chuẩn bị” – ông Rogozin phát biểu trong bài phỏng vấn của tờ báo Izvestia, số ra ngày 5.8. Nhà ngoại giao Nga chỉ ra thực tế rằng, liên minh quân sự phương Tây chỉ luôn nhắm đến việc can thiệp vào những chính quyền “không có chung quan điểm ".
Đại sứ Rogozin nhất trí với ý kiến được một số chuyên gia đưa ra rằng, Syria và sau đó là Yemen có thể là những bước đi cuối cùng của NATO trên con đường thực hiện một cuộc tấn công vào Iran.
![]() |
|
Biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống al-Assad bên ngoài lãnh sự quán Syria tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters |
"Chiếc thòng lọng đang được thắt chặt quanh Iran. Một kế hoạch quân sự chống Iran đang được tiến hành. Và chúng tôi lo ngại một cách chắc chắn về sự leo thang của một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở khu vực rộng lớn này" - ông Rogozin nhấn mạnh.
Từ bài học ở Libya, Nga “sẽ tiếp tục phản đối một nghị quyết dùng vũ lực để giải quyết tình hình ở Syria" - ông Rogozin nói thêm, hậu quả của một cuộc xung đột quy mô lớn ở Bắc Phi sẽ là thảm hoạ cho toàn thế giới.
Trong khi đó, xe tăng của quân đội Syria tiếp tục nã đạn pháo vào thành phố Hama cùng các vùng lân cận suốt đêm 4.8 và ngăn chặn các nguồn tiếp tế lương thực vào khu dân cư.
Thành phố Hama bị quân đội bao vây suốt 6 ngày qua khi Tổng thống Bashar Assad đang cố dập tắt cuộc nổi dậy ngày càng lớn dần. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi người dân Syria chuẩn bị tiến hành những cuộc biểu tình lớn sau lễ cầu nguyện thứ Sáu đầu tiên của tháng chay Ramadan.
Hiện chưa có con số thống kê chính thức về số người thiệt mạng ở Hama do hệ thống thông tin liên lạc và điện ở thành phố Hama đã bị cắt đứt. Tuy nhiên, những nhà hoạt động, cư dân và các tổ chức nhân quyền cho rằng, số người thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công của quân đội Syria bắt đầu hôm 31.7 đến nay, đã có khoảng từ 100 đến 250 người thiệt mạng. Chính quyền Mỹ tin rằng, các lực lượng vũ trang của ông Assad phải chịu trách nhiệm trước cái chết của hơn 2.000 người trong các cuộc tấn công, đàn áp đẫm máu người biểu tình trong 5 tháng qua.
Chính quyền Mỹ cũng gia tăng áp lực với Syria bằng việc phong toả tài sản của một gia đình doanh nhân có quan hệ gần gũi với Tổng thống al-Assad, theo đó, tài sản của tập đoàn Hamsho International Group sẽ bị phong toả và các tổ chức tại Mỹ bị cấm làm ăn với tập đoàn này.
THUÝ TRINH
(Theo Ria Novosti/AP)
