Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Phát triển vùng LB Nga cho biết, các vụ cháy từng đã làm cho ít nhất 30 người thiệt mạng, 2.200 người mất nhà cửa, gây thiệt hại khoảng 4,6 tỷ ruble (khoảng 150 triệu USD).

Đợt nắng nóng kỷ lục kể từ trước đến nay làm cho tình trạng cháy rừng ở miền Trung nước Nga gia tăng nghiêm trọng. Hôm 1.8, Bộ Phát triển vùng Nga cho biết, các vụ cháy rừng đã làm cho ít nhất 30 người thiệt mạng, 2.200 người mất nhà cửa, gây thiệt hại khoảng 4,6 tỷ ruble (khoảng 150 triệu USD).
Theo Bộ Phát triển vùng LB Nga, tính đến ngày 31.7, cháy rừng đã lan rộng ra khắp 14 vùng nước Nga, thiêu rụi 1.875 ngôi nhà. Thiệt hại nặng nề nhất là vùng Nizhny Novgorod, Voronezh và Ryazan. Có khoảng 771 vụ cháy rừng, chủ yếu ở phần châu Âu của nước Nga.
![]() |
Trong suốt 5 tuần qua, nhiệt độ ở khu vực miền Tây và miền Trung nước Nga lên đến 35 độ C (95 độ F) gây cháy rừng, đặc biệt là các bãi than bùn, gây nên tình trạng khô hạn tồi tệ nhất kể từ năm 1972. Sau khi thị sát quận Vyksa ờ vùng Nizhny Novgorod, Thủ tướng Nga Vladimir Putin chỉ trích chính quyền địa phương điều hành yếu kém và cho rằng lãnh đạo chính quyền ở những nơi bất lực trong việc đối phó với cháy rừng nên từ chức. Ông Putin đã ra lệnh trích ngân sách liên bang 5 tỷ ruble để hỗ trợ cho các vùng bị ảnh hưởng ở miền Trung nước Nga. Mỗi gia đình có người thiệt mạng vì cháy rừng sẽ được hỗ trợ ít nhất 1 triệu ruble. Ngoài ra chính phủ cũng cấp cho mỗi gia đình có nhà bị “bà hoả” thiệu rụi khoảng 3 triệu ruble để xây dựng lại.
HY UYÊN
(Theo RIAN)
