Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Nga: đánh bom ở Dagestan, 12 người thiệt mạng
Thứ năm: 05:25 ngày 01/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tổng thống Dmitry Medvedev Nga cho rằng, có mối liên hệ giữa các vụ tấn công hôm 29.3 và hôm 31.3.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom kép ở thủ đô Moscow làm 39 người thiệt mạng, sáng 31.3 lại xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp ở Dagestan, thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga, khiến 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở thành phố Kizlyar, gần biên giới với Chechnya vào lúc 8 giờ 45 phút (giờ Moscow) khi kẻ đánh bom tự sát kích hoạt quả bom trên chiếc ô-tô mà hắn đang điều khiển. Cách hiện trường vụ nổ khoảng 300m là nơi đặt trụ sở của Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh liên bang và một trường học. Sức công phá của vụ nổ tương đương với 200kg chất nổ TNT. Hai nhân viên cảnh sát nằm trong số những người thiệt mạng

Chiếc ô-tô bị cháy rụi sau vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Vụ nổ thứ hai xảy ra chỉ 20 phút sau đó khi một kẻ đánh bom tự sát mặc trang phục cảnh sát kích hoạt quả bom đem trên người giữa đám đông dân chúng hiếu kỳ đang vây quanh hiện trường vụ nổ trước đó. Vụ nổ này tương đương 1,5 kg TNT và kẻ đánh bom được nhận dạng là một công dân vùng Kizlyar tên là Daud Jabrailov.

Tổng cộng 9 cảnh sát đã thiệt mạng trong hai vụ nổ, trong đó có Cảnh sát trưởng thành phố, Vitaly Vedernikov.

Tại phiên họp chính phủ hôm 31.3, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố, ông không loại trừ việc một nhóm khủng bố đơn lẻ đứng sau vụ đánh bom. Trong khi đó, Tổng thống Dmitry Medvedev cho rằng, có mối liên hệ giữa các vụ tấn công hôm 29.3 và hôm 31.3. Tổng thống nước Cộng hoà Dagestan, Magomedsalam Magomedov có cùng nhận định với ông Dmitry Medvedev, ông Magomedsalam Magomedov đã rời thủ đô Makhachkala để đến xem xét hiện trường vụ tấn công.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Rashid Nurgaliyev ra lệnh cho Bộ Nội vụ tăng cường an ninh tại các khu vực chiến lược quan trong và những khu vực công cộng đông đúc ở Dagestan.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.

Dư luận Nga kêu gọi chính phủ và Viện Duma (Hạ viện) nên xem xét điều chỉnh các điều khoản trong bộ luật hình sự nhằm nghiêm trị những kẻ gây ra các vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Dmitry Medvedev cũng đồng tình với ý kiến này. Trước đó, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov đề nghi nên phục hồi án tử hình đối với các tội danh khủng bố.

THUÝ TRINH

(Theo RIA Novosti)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục