Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga đưa phà có sức chứa 1.000 người đến sơ tán công dân bị kẹt ở Libya
Thứ bảy: 11:21 ngày 26/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Người Nga và những người nước ngoài làm việc cho các công ty Nga tại libya đang chờ được sơ tán bằng phà tại vùng Ras Lanuf, ở miền bắc Libya.

Người Nga và những người nước ngoài làm việc cho các công ty Nga tại libya đang chờ được sơ tán bằng phà tại vùng Ras Lanuf, ở miền bắc Libya.

Ông Alexander Alkhovich, người chịu trách nhiệm quản lý trại tỵ nạn ở Libya hôm 26.2 cho biết, phà Saint Stefan-2, có sức chứa 1.000 người, đã rời cảng Bari của Italy hôm 25.2 và lên đường đến cảng Ras Lanuf của Libya. Con tàu dự kiến cập cảng Ras Lanuf vào tối 26.2 (giờ địa phương) để đón 842 người bị kẹt tại đất nước đang bị bất ổn vì các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Biểu tình tại Libya. Ảnh: Ria Novosti

“Tình hình vẫn ổn, mọi người vẫn an toàn và được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm khác. Tất cả công dân đều trong tình trạng sức khoẻ tốt và cảm thấy ổn” - ông Alexander Alkhovich nói. Giấy phép cho phà Saint Stefan-2 vào cảng Libya có thể sẽ được đưa trong vòng một ngày.

Bộ tình hình khẩn cấp Nga cũng đang xem xét khả năng sơ tán người Nga qua cảng Suft của Libya.

Cũng trong ngày 26.2, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức đóng băng tất cả tài sản tại Mỹ của lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, chính phủ của ông và 4 trong số những người con của ông này, đồng thời đóng cửa đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tripoli sau cuộc trấn áp bạo lực chống lại người biểu tình. Động thái này được thực hiện ngay sau khi Mỹ chắc chắn rằng các công dân nước này đã an toàn trên đường rời khỏi quốc gia Bắc Phi này bằng đường biển hoặc đường hàng không.

Lệnh trừng phạt đơn phương chống lại chính quyền Libya được thông báo một ngày trước đó, bao gồm việc cấm đi lại, đóng băng tài sản và các biện pháp khác nhằm vào những người thân cận của ông Gaddafi.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch gặp Tổng Thư ký LHQ tại Washington vào ngày 28.2 để thảo luận những hành động ngoại giao và pháp lý có thể thực hiện nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại Libya.

Chính phủ các nước thành viên EU hôm 25.2 cũng đã thống nhất áp đặt lệnh cấm vận vũ khí, phong toả tài sản và cấm nhập cảnh đối với nhiều quan chức của Libya. Đây là một phần trong gói các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm gây sức ép với chính quyền Tripoli giải quyết tình trạng bạo lực đang leo thang tại nước này.

 TÙNG LÂM

(Theo Ria Novosti/AP)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh