Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Duma quốc gia (hạ viện) Nga bắt đầu phiên họp thảo luận về Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) để chuẩn bị phê chuẩn.

![]() |
|
Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Mỹ Obama trao đổi văn kiện Hiệp ước START trong buổi lễ ký kết ngày 8.4.2010. Ảnh: RIAN. |
Ngày 6.7, Duma quốc gia (hạ viện) Nga bắt đầu phiên họp thảo luận về Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) để chuẩn bị phê chuẩn.
Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Duma, ông Konstantin Kosachev cho biết, tham gia thảo luận về START mới còn có các đại diện cấp cao của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga.
Hiệp ước START mới đã được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ngày 8.4 tại Praha (CH Czech). Tổng thống Obama đã đệ trình Thượng viện Mỹ ngày 13.5 và Tổng thống Medvedev đệ trình Duma quốc gia Nga ngày 28.5 để xem xét phê chuẩn. Theo thoả thuận, Nga và Mỹ sẽ đồng thời phê chuẩn văn kiện này, dự kiến vào cuối tháng 7 tới.
Hiệp ước mới có thời hạn 10 năm, quy định trong vòng 7 năm, Nga và Mỹ giảm 1/3 số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên, từ mức 2.200 đầu đạn xuống còn 1.550 đầu đạn, và giảm hơn 2 lần số phương tiện phóng đầu đạn, từ mức 1.600 xuống còn 700.
Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn còn không ít bất đồng. Trong khi Nga cho rằng Hiệp ước START mới quy định sự ràng buộc pháp lý giữa vũ khí tiến công chiến lược và vũ khí phòng thủ chiến lược, thì phía Mỹ lại cho rằng hiệp ước không cấm nước này triển khai các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tại các khu vực khác nhau trên thế giới.
Phía Nga đã nhiều lần phản đối việc Mỹ triển khai lá chắn tên lửa tại các nước Romania, Bulgaria, Czech và Ba Lan.
NHÃ CHI
(Theo RIAN/Reuters)
