Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga “giải cứu” trung tâm hạt nhân ở Urals
Thứ ba: 10:06 ngày 10/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một đám cháy rừng lan đến gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở thị trấn Snezhinsk, khu vực Urals đã được dập tắt.

Một đám cháy rừng lan đến gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở thị trấn Snezhinsk, khu vực Urals đã được dập tắt.

Thông báo của cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết, đám cháy rừng nguy hiểm phát sinh từ hôm 6.8 vừa qua và nhanh chóng lan ra khắp khu vực rộng 10 ha. Đến hôm 9.8, khu vực ảnh hưởng đã giảm 5-6 ha. Và hôm 10.8 “điểm nóng ở rừng Snezhinsk đã được dập tắt”.

Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Snezhinsk được xây dựng vào năm 1955. Đây là nơi chuyên nghiên cứu, sản xuất và thí nghiệm các loại vũ khí hạt nhân của quân đội Nga.

Trước đó, Nga áp đặt tình trạng khẩn cấp ở thành phố Ozersk trên dãy Urals thuộc vùng Chelyabinsk, nơi đặt nhà máy rác thải hạt nhân lớn nhất của Nga – Mayak. Các biện pháp khẩn cấp ngăn ngọn lửa tiếp tục cháy lan đã được tăng cường tại thị trấn. Mayak là nhà máy chuyên xử lý và bảo quản chất thải hạt nhân này được chính phủ cung cấp tài chính và thuộc quyền sở hữu của Rosatom, cơ quan hạt nhân liên bang Nga. Mayak chỉ cách thị trấn Snezhinsk 80 km.

Lính cứu hoả đã chế ngự được đám cháy rừng nguy hiểm gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở thị trấn Snezhinsk. Ảnh: Ria Novosti

Đợt nóng kỷ lục trên toàn bộ khu vực châu Âu trong khoảng giữa tháng 6 vừa qua đã gây ra cháy rừng và khô hạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hàng ngàn nhân viên khẩn cấp và binh lính đã làm việc ngày đêm suốt gần 3 tuần qua để đẩy lùi những đám cháy ở 22 khu vực trên toàn lãnh thổ Nga, vốn làm thiệt mạng hơn 50 người và 3.500 người mất nhà cửa.

Sáng 10.8, lần đầu tiên thủ đô Moscow được nhìn thấy mảng bầu trời xanh sau nhiều ngày bị bao phủ trong làn khói độc từ những đám cháy dữ dội. Các quan chức y tế vẫn khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và chỉ rời khỏi nhà khi cần thiết, và phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Các chuyên gia cho biết, việc hít thở không khí bị ô nhiễm sẽ gây nguy hiểm tương đương với hút vài gói thuốc lá một ngày.

Tính cho tới ngày 9.8.2010, hai vệ tinh theo dõi thời tiết Terra và Aqua của NASA đã ghi nhận tổng cộng có khoảng 377 “điểm nóng” từ các vụ cháy rừng trên toàn bộ lãnh thổ Nga, giảm 65 điểm so với ghi nhận một ngày trước đó.

Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng và cháy rừng sẽ còn tiếp tục hoành hành nước Nga cho đến giữa tháng 8.2010.

THUÝ TRINH

(Theo Ria Novosti)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh