Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga: “Goá phụ áo đen” hẹn gặp chồng ở thiên đường
Thứ bảy: 08:03 ngày 03/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các nhà điều tra đã tìm thấy một bức thư tình trên thi thể của Abdurakhmanova, viết bằng tiếng Ả-rập. Dù bức thư này không có chữ ký và địa chỉ nơi đến nhưng cuối dòng có ghi rằng: “Hai ta sẽ gặp nhau ở thiên đường”.

Hôm 2.4, Uỷ ban chống khủng bố Liên bang Nga cho biết, họ đã nhận dạng được những kẻ tổ chức cũng như một vài phiến quân đánh bom liều chết trong các vụ tấn công khủng bố ở Moscow và Kizlyar. Kết quả điều tra sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, hiện Uỷ ban chống khủng bố Nga chỉ mới công bố danh tánh của một trong hai “goá phụ áo đen” gieo rắc kinh hoàng ở ga tàu điện ngầm Lubyanka và Kultury tại Moscow làm ít nhất 40 người chết hôm 29.3. Goá phụ này tên là Dzhanet Abdurakhmanova (Abdulayeva), sinh năm 1992 tại Khasavyurt, nước CH Dagestan, gần biên giới giáp Chechnya. Theo các phương tiện truyền thông Nga, Abdurakhmanova là vợ của một phiến quân người Dagestan tên là Umalat Magomedov (Al-Bar) đã bị lực lượng đặc biệt Nga bắn chết vào ngày 31.12.2009 sau khi tay súng này bắn những cảnh sát đang khám xét chiếc ô-tô của hắn.

Bức ảnh Dzhanet Abdurakhmanova chụp cùng người chồng quá cố Umalat Magomedov. Ảnh: Reuters

Nhật báo Moskovsky Komsomolets cho biết, các nhà điều tra đã tìm thấy một bức thư tình trên thi thể của Abdurakhmanova, viết bằng tiếng Ả-rập. Dù bức thư này không có chữ ký và địa chỉ nơi đến nhưng cuối dòng có ghi rằng: “Hai ta sẽ gặp nhau ở thiên đường”.

Người phát ngôn của Uỷ ban điều tra Vladimir Markin cho biết thêm, các nhà điều tra cũng đã nhận dạng được “goá phụ áo đen” thứ hai nhưng vẫn còn chờ các bác sĩ pháp y kiểm tra lại.

Cũng trong hôm 2.4, Tổng thống Nga tuyên bố, nếu vào thời điểm năm 1996, ông có mặt tại điện Kremlin thì sẽ không có chuyện cấm áp dụng hình phạt tử hình đối với khủng bố. Nhưng trong tình thế hiện nay, Nga không thể phục hồi mức án này vì đã ký kết và cam kết thực hiện Công ước nhân quyền châu Âu.

Tuy nhiên, Chủ tịch Uỷ ban Pháp chế thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện), ông Anatoly Lyskov cho biết, uỷ ban này đang dự thảo một đạo luật với điều khoản áp dụng án tử hình trong trường hợp một vụ tấn công khủng bố làm nhiều người thiệt mạng.

Đặng Hoàng Thái

(Theo RIA Novosti)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh