BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nga hứng chịu trận lũ tồi tệ nhất trong 120 năm

Cập nhật ngày: 01/09/2013 - 05:44
HTML clipboard

Khoảng 9.500 ngôi nhà tại 190 thị trấn và làng mạc đã bị lũ lụt tàn phá.

Chính quyền Moscow đang cân nhắc việc trợ cấp 12 tỉ rúp cho những nạn nhân của trận lũ tồi tệ nhất trong 120 năm qua tại vùng Viễn Đông nước Nga.

Người phát ngôn của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Irina Rossius cho biết, số tiền trợ cấp sẽ được chi cho hoạt động tái thiết và đền bù cho những nạn nhân ở vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.

Nước lũ tràn ngập một vùng ở Viễn Đông nước Nga. Ảnh: Ria Novosti

Hôm 31.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiện đang thị sát những khu vực bị lũ lụt tàn phá, cho biết, chính phủ sẽ bắt đầu phát tiền trợ cấp cho những nạn nhân vùng lũ từ ngày 10.9.

Chính phủ đã chi 3,6 tỉ rúp (110 triệu USD) cho công tác dọn dẹp sau đợt lũ lụt, trong đó bao gồm cả việc hỗ trợ cho 100.000 nạn nhân vùng lũ, nhiều người trong số họ không còn nhà để ở.

Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 31.8, quân đội nước này đã sơ tán khoảng 8.400 người dân khỏi các khu vực đang bị lũ lụt hoành hành.

Ngành chức năng cũng điều động hơn 5.200 quân nhân, 941 phương tiện quân sự, gần 50 máy bay và tàu cứu hộ đến hỗ trợ công tác cứu hộ tại vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.

Bộ Y tế Nga phải lập 4 bệnh viện dã chiến tại vùng bị ảnh hưởng đợt thiên tai này và đã có hơn 37.000 người tìm đến sự trợ giúp y tế. Theo Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova, hơn 3.000 bệnh nhân đã phải nhập viện, hầu hết họ bị chấn thương nhẹ, mắc bệnh mãn tính và bị căng thẳng.

Khoảng 9.500 ngôi nhà tại 190 thị trấn và làng mạc thuộc khu tự trị của người Do thái, khu vực Amur, Khabarovsk và Primorye cũng như vùng Yakutia, thuộc Cộng hoà Siberia, đã bị lũ lụt tàn phá.

Tại một cuộc họp hôm 27.8, nhóm chuyên trách trực thuộc Uỷ ban khẩn cấp của chính phủ Nga dự báo, thiệt hại do lũ lụt gây ra ước tính lên tới hơn 30 tỉ rúp (tương đương 1 tỉ USD).

THUÝ TRINH

Theo Ria Novosti