Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Washington lại tiếp tục gây thêm một cú sốc khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton kêu gọi Moscow chấm dứt “chiếm đóng, rút quân khỏi Nam Ossetia và Abkhazia”.

Ngay sau vụ bắt giữ gián điệp Nga, Washington lại tiếp tục gây thêm một cú sốc khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton kêu gọi Moscow chấm dứt “chiếm đóng, rút quân khỏi Nam Ossetia và Abkhazia”.
Tuyên bố “bất cẩn” của bà Clinton được đưa ra khi đến thăm Tbilisi, thủ đô Gruzia trong chuyến công du các nước Đông Âu và khu vực Nam Caucasus. Tại Tbilisi, bà Clinton khẳng định, chính phủ Mỹ vẫn ủng hộ Gruzia và cho rằng sự hiện diện của binh lính Nga ở Nam Ossetia và Abkhazia - hai vùng lãnh thổ ly khai khỏi Gruzia là vi phạm thoả thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến Gruzia – Nga hồi tháng 8.2008. Ngoại trưởng Mỹ còn kêu gọi Moscow nên rút binh lính ra khỏi 2 vùng lãnh thổ được Nga thừa nhận độc lập.
![]() |
|
Binh lính Nga tại Abkhazia |
Hôm 7.7, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng việc bà Clinton cho rằng Nga xâm chiếm lãnh thổ Gruzia là vô căn cứ. “Nên nhớ rằng, không chỉ có binh lính Nga ở Gruzia (ám chỉ binh lính Mỹ). Chính việc (Tổng thống Gruzia) Saakashvili gây chiến, buộc Nga phải động binh và đồn trú ở Nam Ossetia và Abkhazia”. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, việc Nga đóng quân phù hợp với những thoả thuận song phương (với Nam Ossetia và Abkhazia), đúng với quy định của công pháp quốc tế.
Trước đó, Tổng thống Abkhazia Sergei Bagapsh cũng đã lên tiếng phản đối phát biểu của bà Clinton. “Nga không xâm chiếm Abkhazia. Sự hiện diện của họ dựa trên Hiệp ước giữa hai bên nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực” – ông Bagapsh nói. Trong khi đó, Ngoại trưởng Abkhazia Maksim Gvindzhia bảo rằng, “người đồng cấp Mỹ” không muốn thừa nhận sự thật hiển nhiên: “Thật quá đáng! (Bà ta) nói Abkhazia là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng khi đây là một quốc gia có chính phủ do Tổng thống dân cử điều hành, có quốc hội và đầy đủ các bộ, ngành”.
Đặng Hoàng Thái
(Theo RIAN)
