Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga tăng cường sức mạnh của Hạm đội Baltic
Thứ năm: 05:41 ngày 21/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nga sẽ củng cố và tăng cường sức mạnh của tất cả các đơn vị tàu nổi, tàu ngầm lẫn các đơn vị không quân thuộc Hạm đội Baltic nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai tên lửa Patriot tại Ba Lan.

Hôm 20.1, Mỹ - Nga ngồi vào bàn thương thuyết về lá chắn tên lửa. Cũng trong ngày hôm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich tiết lộ, quân đội Mỹ sẽ triển khai một đơn vị tên lửa Patriot tại Morag – một thị trấn nhỏ ở đông bắc Ba Lan, cách Kaliningrad của Nga chưa đầy 100 cây số. Đây là một phần trong hệ thống thay thế kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa thời Tổng thống George Bush vốn bị Nga chỉ trích là mối đe doạ đến an ninh của nước này.

Một ngày sau đó, hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn phát biểu của một quan chức cao cấp trong Hải quân Nga cho biết, Nga sẽ củng cố và tăng cường sức mạnh của tất cả các đơn vị tàu nổi, tàu ngầm lẫn các đơn vị không quân thuộc Hạm đội Baltic nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai tên lửa Patriot tại Ba Lan.

Lính thuỷ đánh bộ thuộc Hạm đội Baltic của Nga tập trận đổ bộ ở một địa điểm gần Ustka – Ba Lan. Ảnh: wikimedia

Dù chưa có bình luận chính thức nào từ Moscow, nhưng theo các nhà phân tích đây cũng là phản ứng dễ hiểu của Nga, vì địa điểm triển khai tên lửa của Mỹ rất gần với Kaliningrad – một trong những căn cứ của Hạm đội Baltic. Trước đó, Moscow đã từng nhấn mạnh đến mối quan ngại về việc quân đội Mỹ vươn “vòi bạch tuộc” sang các nước Đông Âu, và đe doạ sẽ có “những phản ứng thích đáng” nếu có bất kỳ thay đổi nào trong cán cân quân sự ở khu vực biên giới phía Tây nước Nga, giáp các nước thành viên khối NATO.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã huỷ kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa thời ông Bush, được cho là nhằm đối phó với mối hoạ Iran, khi người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev tuyên bố triển khai tên lửa Iskander ở Kaliningrad, chỉa sang Ba Lan và các nước Đông Âu. Ông Alexei Fenenko – một chuyên gia làm việc tại Viện nghiên cứu an ninh quốc tế tại Moscow cho rằng, chính việc triển khai tên lửa Patriot đã làm người Nga phải nhớ lại những ngờ vực về động cơ của Mỹ trong việc tăng cường sự hiện diện của NATO ở sát biên giới nước Nga.

Dù tỏ ra rất bình tỉnh trước phản ứng của Nga, nhưng Ba Lan vẫn cố kêu nài Mỹ đưa quân đến nước này vì lo sợ sức mạnh Nga, đặc biệt là sau cuộc chiến giữa Nga và Gruzia tại Nam Ossetia hồi tháng 8.2008.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh