Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Moscow quyết định sẽ tăng cường sức mạnh quân sự tại quần đảo tranh chấp ở miền nam Kuril bao gồm: các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm xa như S-400 Triumf.

Trong một động thái nhằm bảo vệ chủ quyền của Nga tại vùng Viễn Đông, chính quyền Moscow quyết định sẽ tăng cường sức mạnh quân sự tại quần đảo tranh chấp ở miền nam Kuril bao gồm: các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm xa như S-400 Triumf.
Hôm 15.2, một quan chức cấp cao của Bộ tổng tham mưu các LLVT Nga cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 có thể được triển khai đến quần đảo Kuril để bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị tấn công.
![]() |
|
Tên lửa S-400 Triumf của Nga. Ảnh: RIA Novosti |
Trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Serdyukov và Bộ trưởng Bộ Phát triển khu vực Viktor Basagrin tuần vừa qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng, việc hỗ trợ quân sự bằng vũ khí hiện đại là cần thiết để đảm bảo an ninh cho quần đảo Kuril.
Trước chuyến thăm của Tổng thống Medvedev tới một trong những hòn đảo tranh chấp hồi tháng 11.2010, Nhật Bản lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng, chuyến thăm của nhà lãnh đạo hàng đầu Nga sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ những nỗ lực của Tokyo nhằm thay đổi kế hoạch thăm đảo của ông Medvedev vì "đó là hành trình Tổng thống thăm đất nước của mình". Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Nga hay Liên Xô cũ đến phía nam quần đảo Kuril.
Không lâu sau khi đặt chân xuống đảo Kunashir, ông Medevedev đã đăng tải một bức ảnh về cảnh đẹp của Kunashir trên tài khoản Twitter của mình, kèm chú thích: "Có rất nhiều địa điểm đẹp như tranh vẽ ở đảo Kunashir, Nga".
Phát biểu trong một cuộc mít tinh tại Tokyo ngày 8.2.2011, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan gọi chuyến thăm các hòn đảo tranh chấp hồi tháng 11.2010 của Tổng thống Medvedev là "sự khiếm nhã không thể bào chữa được". Lời phát biểu của Thủ tướng Naoto Kan khiến Moscow giận dữ.
Quần đảo Kuril, nằm ở vùng Sakhalin của Nga, hình thành nên một biển đảo núi lửa kéo dài 1.300km từ Hokkaido, Nhật Bản, tới Kamchatka, Nga, phân chia biển Okhotsk với Bắc Thái Bình Dương. Có 56 hòn đảo thuộc quần đảo này và rất nhiều các khối đá nhỏ khác. Toàn bộ diện tích trên đảo là 15.600km2 và dân số là 19.000 người. Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc năm 1945, quân đội Liên Xô nắm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Kuril nhưng Nhật Bản cho rằng 4 hòn đảo ở cực nam Kunashir, Iturup, Shikotan, và Habomai - được gọi chung là Lãnh thổ phương Bắc - là thuộc nước họ, dẫn đến tranh chấp kéo dài giữa hai nước. Tranh chấp chủ quyền nhóm đảo giữa Nga và Nhật khiến hai nước không thể ký hiệp ước hoà bình chính thức kết thúc tình trạng đối đầu trong Thế chiến II.
THUÝ TRINH
(Theo RIA Novosti)
