BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài:

Ngăn chặn 6 vụ, 16 đối tượng xuất cảnh trái phép 

Cập nhật ngày: 18/10/2021 - 16:42

BTNO - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài cho biết, liên tiếp trong 3 ngày qua, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ kép trên tuyến biên giới do Đồn phụ trách quản lý bắt giữ 6 vụ với 16 đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Đối tượng xuất cảnh trái phép sáng 18.10 bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bắt giữ. 

Mới đây nhất, hồi 5 giờ sáng 18.10, các chiến sĩ Chốt biên phòng Long An phối hợp cùng Đội đặc nhiệm thuộc Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm tổ chức tuần tra gần cột mốc phụ 169/3, nằm trên địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ kịp thời 3 đối tượng trên đường vượt biên giới trái phép sang Campuchia.

3 đối tượng khai tên Vi Hữu Quân - sinh năm  1996, ngụ xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Phan Anh Kiệt - sinh năm 2002 và Phan Long Nhựt - sinh năm 1997, đều có hộ khẩu thường trú tại ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài lập biên bản xử phạt hành chính và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Bến Cầu đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó trong hai ngày 15 và 17.10, các lực lượng thực hiện “nhiệm vụ kép” trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phụ trách quản lý bắt giữ 5 vụ với 13 đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới.

 Các chiến sĩ tại Chốt Long An lập biên bản hành vi xuất cảnh trái phép của 3 đối tượng.

Đáng lưu ý, dù các cơ quan chức năng và truyền thông trong nước liên tục cảnh báo về việc các đường dây, môi giới đưa đón người xuất cảnh trái phép sang Campuchia có dấu hiệu lừa đảo và mua bán người, nhưng nhiều thanh niên người Việt Nam bất chấp nguy hiểm, tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia với hy vọng tìm việc làm có thu nhập cao.

Ban Chỉ huy Đồn BPCKQT Mộc Bài cho biết, chỉ tính trong 1,5 tháng vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận 6 thông tin từ bên kia biên giới điện thoại nhờ Đồn giải cứu, 2 thông báo của các lực lượng chức năng Campuchia về các trường hợp người Việt tử vong không rõ lý do trên địa bàn phía ngoại biên.

Lê Quân