BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngăn chặn mua bán lô, đề “núp bóng” xổ số 

Cập nhật ngày: 07/08/2021 - 00:29

BTN - Nạn lô, đề “núp bóng” xổ số kiến thiết đã và đang có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức, chiêu trò tinh vi, khó lường.

Các đối tượng đăng bài quảng cáo, mời chào người chơi mua lô, đề trên mạng xã hội

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo... có nhiều tài khoản đăng tải bài viết mua bán số lô, số đề “núp bóng” xổ số quảng cáo, mời chào, thu hút nhiều người tham gia.

Các tài khoản này thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo có người làm ở công ty xổ số hoặc có “hội đồng quay thưởng uy tín” đưa ra, có chuyên gia soi cầu chuẩn 100%, nhằm mời mọc, “câu” người dùng mua số lô đề và cung cấp số điện thoại hotline cho ai cần liên hệ.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ báo giá cho mỗi con số khi mua. Người chơi muốn mua số chỉ cần gửi tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc gửi thẻ điện thoại.

Sau đó, các đối tượng sẽ chuyển số cho người chơi và thúc giục họ đánh to, đánh lớn, nếu không trúng sẽ hoàn trả. Nếu người chơi trúng, các đối tượng yêu cầu chuyển hoa hồng giá trị giải thưởng cho chúng; trường hợp không trúng, ngay lập tức sẽ bị chặn facebook, zalo, số điện thoại.

Để tạo niềm tin, các đối tượng thường xuyên đăng tải bài viết chúc mừng khách hàng trúng lô, đề kèm theo là những hình ảnh tin nhắn trao đổi mua số lô, đề và lời cảm ơn, gửi lộc... qua đó thu hút rất nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Trong vai một người mua số vì cần tiền để trả nợ, chúng tôi nhắn tin vào tài khoản facebook M.L có đăng quảng cáo. Người này báo giá cho mỗi con số khi mua, sẽ có các mức giá khác nhau.

Theo đó, bạch thủ đề sẽ có mức giá 5 triệu đồng/ngày, bạch thủ lô, ba càng vip có giá 3 triệu/đồng ngày. Để tăng thêm độ tin tưởng, đối tượng này còn cam kết, nếu đánh không trúng sẽ bù tiền đánh, kèm theo lời hứa hẹn: “đã báo là chính xác”, “đảm bảo uy tín”.

Hay theo lời kể của chị H.T (ngụ TP.Tây Ninh) cho biết, cách đây mấy tháng, chị có nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người này tự xưng là nhân viên của công ty xổ số, liên tục mời chào, tiết lộ việc đánh lô đề với số tiền khủng theo “con số bí mật” dựa trên kết quả sổ xố kiến thiết tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm đó, bảo đảm chính xác và yêu cầu chị đánh số cùng với ưu đãi giảm giá tiền 50% cho người mới mua lần đầu.

Do không chơi lô đề, nên chị T không làm theo “lời chỉ dẫn”, cuối cùng kết quả sổ xố kiến thiết tỉnh Tiền Giang ngày đó không có con số như đối tượng đã cung cấp. “Nếu các số đó là chuẩn, tại sao các đối tượng không tự chơi hay đưa cho người nhà chơi mà phải vất vả đi bán số?” - chị T nói.

Thực tế cho thấy, hoạt động lô đề lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết để đánh bạc, dẫn đến những hệ luỵ xã hội phức tạp như tín dụng đen, cầm đồ, siết nợ thuê, lừa đảo, trộm cắp....

Xử lý hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép liên quan đến lô đề, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể. Tại Điều 321 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được, thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu số tiền đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Ngọc Thu- Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh có khoảng 13 đại lý bán vé xổ số cấp 1.

Để hạn chế nạn chơi lô, đề trái phép, Công ty đã tổ chức cho 100% đại lý ký cam kết không lợi dụng bán vé xổ số để ghi lô, đề; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho các đại lý bán vé xổ số nghiêm túc thực hiện đúng quy trình phát hành vé xổ số.

Đối với trường hợp vi phạm, phía Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp đại lý xổ số ghi lô, đề.

Hoạt động kinh doanh xổ số nói chung và hoạt động quay số mở thưởng nói riêng do Nhà nước tổ chức quản lý và tuân thủ theo các quy định pháp luật. Không có ai có thể can thiệp hoặc biết trước kết quả quay số mở thưởng khi hoạt động quay số chưa diễn ra.

Người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không nên tham gia các hình thức mua bán lô, đề, để tránh vi phạm pháp luật cũng như bị thiệt hại về tài sản.

Thiên Di