BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành chức năng khảo sát trái giác núi Bà Đen 

Cập nhật ngày: 08/09/2017 - 15:19

BTN - Trước thông tin trái giác- có người gọi là nho rừng, mọc rất nhiều trên núi Bà Ðen, sáng 6.9, ông Võ Ðức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khảo sát thực địa khu vực núi Bà.

Đoàn công tác khảo sát trái giác núi Bà Đen tại khu vực động Kim Quang.

Mục đích của chuyến đi này là kịp thời đề ra định hướng, kế hoạch phát triển trái giác núi Bà Ðen trở thành sản phẩm du lịch đặc hữu tại đây, góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch tỉnh nhà.

Tại khu vực động Kim Quang, đoàn ghi nhận có nhiều dây giác mọc tự nhiên, cho những chùm trái to, rất đẹp.

Ông Võ Ðức Trong cho rằng có thể phát triển trái giác núi Bà thành một sản phẩm phục vụ du khách. Nếu có thể, trước mắt, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen nên làm giàn cho dây giác phát triển dọc đường lên động Kim Quang để du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm. Về lâu dài, Sở NN&PTNT sẽ hỗ trợ Ban quản lý trồng giác với quy mô, diện tích phù hợp để phục vụ khách du lịch.

Ông Trong cũng cho biết cần thận trọng trong việc đánh giá giá trị, công dụng của trái giác núi Bà Ðen. Ðồng thời, do đặc điểm trái giác núi Bà khác với trái giác miền sông nước, nên Sở NN&PTNT sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Sở phối hợp với Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra để làm rõ tên gọi của loại giác này.

THIÊN TÂM