BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành NN& PTNT: Đến cuối năm 2010, phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ tự nhiên trên 40%

Cập nhật ngày: 05/07/2010 - 02:49

(BTNO) Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 34 ngày 5.7.2010, ông Vương Quốc Thới – Giám đốc Sở NN& PTNT cho biết, do nắng nóng kéo dài nên trong 6 tháng đầu năm 2010 đã xảy ra 13 vụ cháy rừng, tăng 12 vụ so cùng kỳ (CK), với diện tích 14,11 ha (tăng 14,03ha so CK).

Trong đó, cháy rừng trồn là 9 vụ - 8,12 ha, rừng tự nhiên 3 vụ - 5,09ha, diện tích khoanh nuôi tái sinh 1 vụ - 0,9ha. Mức độ thiệt hại không lớn nhờ phát hiện chữa cháy kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu là do dân đốt trảng cỏ gây cháy lan. Ngoài ra còn xảy ra các vụ cháy trảng cỏ ở tiểu khu 17, 18 – Vườn QG Lò Gò Xa Mát, Khu rừng VH-LS Núi Bà, Khu rừng VH-LS Chàng Riệc ngoài khu vực khoanh nuôi và được chữa cháy ngay, không ảnh hưởng đến cây rừng.

Cây rừng bị lâm tặc chặt hạ tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng đầu năm 2010.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng, số vụ vi phạm là 186 vụ, tăng 19 vụ so CK, chủ yếu là các vi phạm về vận chuyển, khai thác gỗ và lâm sản, bẫy bắt động vật hoang dã. Cụ thể, có 7 vụ - 2,33 ha phá rừng trái phép, 32 vụ khai thác gỗ và lâm sản, 29 vụ quản lý bảo vệ động vật hoang dã, 69 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép…

Để chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng năm 2010, các dự án cơ sở đã thiết kế 619,7ha, đạt 88,5% so kế hoạch. Ngành NN& PTNT đã gieo ươm được 298.000 cây con các loại trồng phân tán, đến nay đã xuất vườn được hơn 25.000 cây.

Trong 6 tháng cuối năm 2010, ngành NN& PTNT sẽ tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành việc bảo vệ hơn 42.800 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 10.379ha, trồng mới 1.000 ha… Tỷ lệ che phủ tự nhiên đến cuối năm phải đạt trên 40%. Tăng cường phối hợp với các lực lượng trú đóng trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng phá rừng, trộm lâm sản, săn bắt động vật hoang dã và vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, nhất là dọc theo tuyến biên giới.

NHÃ HUYÊN