Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Có năng khiếu và đam mê lại chịu khó tìm tòi, học hỏi, các chàng trai cũng dần khẳng định mình trong nghề trang điểm. Nhiều khách hàng đã tỏ ra khá ưa chuộng, tin tưởng vào tay nghề của các chuyên gia trang điểm là nam giới.
Nghề trang điểm hiện được xem là một trong những nghề lôi cuốn khá nhiều bạn trẻ. Trước đây, nghề này chừng như chỉ dành riêng cho phái nữ nhưng giờ đây, số lượng các chàng trai “lấn sân” đã ngày một gia tăng. Có năng khiếu và đam mê lại chịu khó tìm tòi, học hỏi, các chàng trai cũng dần khẳng định mình trong nghề trang điểm. Nhiều khách hàng đã tỏ ra khá ưa chuộng, tin tưởng vào tay nghề của các chuyên gia trang điểm là nam giới.
|
Huỳnh Khôi với công việc trang điểm cho cô dâu.
Ngay từ nhỏ, Lưu Huỳnh Khôi (SN 1990, ngụ phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh) đã có sở thích không giống với nhiều bạn bè khác của mình, thay vì hoà mình vào các trò chơi năng động, Khôi chỉ thích… làm đẹp cho những bạn gái xung quanh và tỏ ra rất có năng khiếu về việc này. Niềm đam mê lớn dần, cho đến một ngày, Khôi quyết định theo thầy học nghề, rồi lăn xả vào công việc của mình: trang điểm cho diễn viên tại phim trường hay làm thuê cho một số tiệm áo cưới, trang điểm.
Khôi chia sẻ: cái cảm giác làm cho người khác đẹp lên rất thú vị và cuốn hút. Với Khôi, đây là cái nghề hữu ích vì nó giúp mọi người trở nên nổi bật và có thêm tự tin vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Dù đã có trong tay tấm bằng trung cấp Dược, Khôi vẫn quyết định theo nghề trang điểm. Mới đó mà đã hơn 6 năm chàng trai trẻ gắn bó với công việc mình yêu thích. Được nhiều người khen ngợi về tay nghề trang điểm, chàng trai càng cảm thấy tự tin hơn về nghề nghiệp và bản thân.
Theo Khôi, nam giới dễ thành công với nghề trang điểm một phần là do góc nhìn, khả năng cảm nhận vẻ đẹp khác với nữ giới, nên khi trang điểm có phần khéo léo, tinh tế hơn. Đa số các chàng trai theo đuổi nghề này đều sẵn có năng khiếu từ bé, nên dễ dàng phát huy sở trường. Nghề này thu hút các chàng trai cũng bởi sự thoải mái, linh động về thời gian.
Bên cạnh đó là nguồn thu nhập khá ổn cho những người thực sự có khả năng. Khôi không giấu giếm thu nhập của mình: trung bình mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Đến nay, chàng trai trẻ đã tự mình tạo dựng được một tiệm áo cưới, trang điểm riêng tại thành phố Tây Ninh và được nhiều khách hàng biết tới.
Nghề trang điểm thu hút các bạn trẻ theo học khá đông, nhưng không phải ai cũng có thể trụ lại được- nhất là hiện nay, các tiệm áo cưới, trang điểm “mọc lên” ngày một nhiều. Vì vậy, người làm nghề trang điểm ngoài sự khéo tay, biết cách tôn vinh ưu điểm và che lấp đi khuyết điểm trên gương mặt của khách hàng, còn phải chịu khó học hỏi, tiếp thu những xu hướng mới.
Bùi Thanh Phi Long (SN 1994, ngụ ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) cũng là một chàng trai làm nghề trang điểm. Long chia sẻ, trước đây, khi quyết định theo học trang điểm, Long không có được sự đồng tình của gia đình.
Cha mẹ Long mong muốn con trai lựa chọn một công việc khác “phù hợp giới tính” hơn. Thế nhưng, Long đã chứng minh được rằng, nếu thực sự có đam mê và biết nỗ lực thì sẽ gặt hái được thành công với nghề mình chọn. Đến nay, khi công việc đã ổn định với một tiệm trang điểm và cho thuê áo cưới do tự mình làm chủ, Long đã khiến cha mẹ cảm thấy yên tâm và tự hào về cậu con trai của mình.
Với Long, theo đuổi nghề này chủ yếu là đam mê, cho nên vào những ngày cao điểm của dịp cưới hỏi, ông chủ trẻ cũng chỉ nhận làm cho khoảng 4 khách hàng, để có thời gian hoàn thành một cách chỉn chu nhất.
Thực ra, trang điểm không phải là một nghề nhàn hạ và dễ kiếm tiền như người ta tưởng. Không quá lời khi nói đây là cái nghề “làm dâu trăm họ”, bởi trang điểm sao cho vừa ý cô dâu đã khó, thêm vào đó còn có bao ý kiến bình phẩm của những người xung quanh. Trong những tình huống “chín người mười ý” như vậy, người làm nghề trang điểm cũng phải biết tư vấn, giải thích cho khách hiểu “nguyên tắc trang điểm” là như thế nào, chẳng hạn màu son này nên đi hoặc không thể đi với màu mắt kia; hay gương mặt này, độ tuổi này thì phù hợp hay không phù hợp với kiểu tóc kia vv…vv...
Làm nghề trang điểm cũng phải quen với việc thức khuya dậy sớm. Nhiều đám rước dâu diễn ra từ sáng sớm, nên người trang điểm phải có mặt ở nhà cô dâu trước đó vài tiếng. Có lần, Long phải thức dậy vào lúc đêm khuya, chạy lên tận Tân Biên để trang điểm cho cô dâu. Đến nơi lại gặp xui do cúp điện. Thế là anh chàng phải dùng đèn pin để rọi sáng mới thấy đường mà trang điểm và dùng bếp gas để hơ nóng các vật dụng làm tóc cho cô dâu. Những tình huống oái oăm như thế không hiếm khi xảy ra, và nó lại trở thành những kỷ niệm khó quên khiến những bạn trẻ như Long thêm yêu nghề của mình.
Hoàng Kha