BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải vô địch bóng đá U21 tỉnh Tây Ninh năm 2019:

Nghẹt thở trận chung kết 

Cập nhật ngày: 02/12/2019 - 14:12

BTN - Khởi tranh từ ngày 18.11 trên sân vận động tỉnh và Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể thao Tây Ninh, quy tụ 10 đội bóng U21 của 9 huyện, thành phố và Sư đoàn bộ binh 5, sau gần 2 tuần tranh tài, giải vô địch bóng đá U21 tỉnh Tây Ninh năm 2019 đã khép lại vào chiều 28.11 vừa qua, với cuộc đọ sức cuối cùng giữa cặp “kỳ phùng địch thủ” - đội U21 huyện Châu Thành (CT và đội U21 huyện Gò Dầu (GD).

Niềm vui của các cầu thủ U21 Châu Thành - vô địch giải bóng đá U21 tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Biết rõ lối đá cũng như các điểm mạnh, điểm yếu của nhau, vào trận, cả hai đội đều không cần thăm dò, lập tức đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành của nhau. Và đội U21 CT sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8, khi từ tình huống lên bóng tốc độ của Minh Lên (10), thủ môn Văn Hết (22) đã băng ra phạm lỗi nguy hiểm với chân sút này trong vòng cấm, trọng tài cho đội U21 CT được hưởng quả phạt 11m. 

Ngọc Tiền (7) - chân sút trưởng thành trong lò đào tạo năng khiếu bóng đá Tây Ninh không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng đưa U21 CT vượt lên dẫn trước 1-0. Bị thủng lưới, đội U21 GD nỗ lực tìm bàn gỡ hoà. Ở phút 20, từ tình huống tấn công biên, Quốc Huy (13) chuyền bóng thuận lợi để Quốc Cường (9) bắt tốc độ băng xuống, vượt qua sự truy cản của đội trưởng Văn Lợi (5) rồi thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác, làm tung lưới thủ môn Quốc Toàn (22), ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.

Vào hiệp 2, các cầu thủ U21 GD thi đấu lấn sân và tạo được một số tình huống nguy hiểm cho khung thành đối phương. Về phía U21 CT, dù chủ động lùi về phòng ngự nhưng mỗi khi có bóng, các cầu thủ đều lập tức triển khai các pha phản công nhanh nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là tình huống phản công ở phút 78, khi Văn Tiến (13) xuống bóng rồi căng ngang để Chí Tình (21) băng xuống dứt điểm hiểm hóc, tuy nhiên, thủ môn Văn Hết (22) đã xuất sắc bay người cản phá thành công.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù các chân sút của 2 đội đều nỗ lực thi đấu và tạo thêm một số tình huống nguy hiểm, nhưng đều dứt điểmkhông thành công. Kết thúc 2 hiệp đấu, tỷ số 1-1 được giữ nguyên, buộc 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại.

Trong loạt đá luân lưu, có được lợi thế khi thủ môn Văn Hết (22) bay người cản phá thành công cú dứt điểm của đội trưởng Văn Lợi (5) ở lượt đá thứ 2, tiếp đó ở lượt thứ 5, Hồng Hữu (2) lại sút bóng trúng cột, giúp U21 GD liên tục dẫn trước. Tuy nhiên, với sự toả sáng của thủ môn Minh Hoàng - người được BHL U21 CT tung vào sân ở những giây cuối cùng, khi bay người cản phá thành công 2 cú dứt điểm của Gia Thuận (3) và Quốc Cường (9), đã giúp U21 CT kịp cân bằng được tỷ số 3-3 sau 5 lượt đá.

Ở lượt đá thứ 6, với việc chân sút Minh Huy (18) thực hiện thành công lượt đá của mình, đưa U21 CT vượt lên dẫn trước, đã tạo áp lực khiến chân sút Thanh Huy (5) thực hiện cú ra chân khá hiền, bị thủ môn Minh Hoàng (1) bắt bài, bay người cản phá thành công, đem về chiến thắng “nghẹt thở” 4-3 trước U21 GD, đưa đội U21 CT đăng quang chức vô địch. Thất bại sau loạt đá luân lưu, đội U21 GD đành bằng lòng với vị trí hạng nhì. Ðồng hạng ba là 2 đội U21 Tân Biên và U21 Hoà Thành.

TUẤN ANH