BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghị lực vươn lên của Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 

Cập nhật ngày: 28/10/2023 - 16:17

BTNO - Bà Võ Thị Kim Chi (54 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3, phường IV, thành phố Tây Ninh. Dù đi lại khó khăn nhưng bà vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời làm tròn trách nhiệm của một cán bộ phụ nữ ở cơ sở.

Bà Võ Thị Kim Chi (bên phải) trao đổi công việc với Chủ tịch Hội LHPN phường.

Nhờ tinh thần năng nổ, nhiệt tình, năm 2002, bà Kim Chi được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố, sau đó làm Chi hội trưởng, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường IV từ năm 2005 cho đến nay. 

Theo lời bà Kim Chi, bà lập gia đình vào năm 1985, hai vợ chồng mở quán hủ tiếu để mưu sinh. Năm 2001, chồng bà không may bị tai biến, không thể đi lại, quán hủ tiếu nghỉ bán. Không nghề nghiệp, vốn liếng cạn kiệt, bà đi bán vé số dạo. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng sắp xếp công việc, vừa đi bán vé số kiếm thêm thu nhập, vừa tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương. 

Năm 2020, bà Chi bị té tại sân nhà, gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng chân trái của bà đã bị gãy khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Dù bị tật nhưng bà Chi không mặc cảm, càng tự nhủ phải nỗ lực vượt qua số phận. Nhận thấy bà Chi luôn nhiệt tình, tham gia tích cực các hoạt động của Hội phụ nữ địa phương, có mạnh thường quân đã giúp đỡ, tặng một chiếc xe máy 3 bánh dành cho người khuyết tật để bà có điều kiện tiếp tục tham gia công tác Hội và làm phương tiện mưu sinh.

Chi hội Phụ nữ khu phố 3 có hơn 500 hội viên sinh hoạt tại 15 tổ, có nhiều chị em cao tuổi, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, bà Võ Thị Kim Chi cùng với các thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội bàn bạc, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi để tất cả hội viên có thể tham gia. 

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, bà cùng với hội viên trong chi hội duy trì, phát huy cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, vận động chị em hạn chế sử dụng túi nylon trong sinh hoạt, không xả chất thải sinh hoạt ra môi trường, phát động phong trào thu gom phế liệu gây quỹ cho Chi hội. 

Trong quá trình đi bán vé số, bà Chi còn thường xuyên thu gom rác thải nhựa, sách báo cũ từ các hộ gia đình đem nộp về cùng với Chi hội, bán mỗi tháng từ 100.000 - 200.000 đồng, dành làm chi phí thăm hỏi hội viên ốm đau, gia đình hội viên gặp khó khăn đột xuất.

 Bà còn vận động cán bộ, hội viên đăng ký phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, kết quả 490/500 hội viên đăng ký tham gia; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc làm thiết thực với mô hình “Heo đất tiết kiệm”, năm 2022, Chi hội thu được hơn 2,5 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Kim Chi (người thứ 4 từ phải qua) cùng với Hội trao quà cho hội viên.

Chủ tịch Hội LHPN phường IV Trần Thị Hồng Nhung cho biết: “Với những đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và công tác Hội, nhiều năm liền, Chi hội Phụ nữ khu phố 3 do bà Võ Thị Kim Chi làm Chi hội trưởng luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Bà Chi nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp Hội”.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào của tổ chức Hội, bà Kim Chi còn quan tâm,giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình đi bán vé số, với tính tình chân thật và uy tín của mình, bà vận động nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài địa bàn ủng hộ, giúp đỡ cho những hội viên nghèo trong phường.

Từ năm 2010 đến nay, cứ vào các dịp lễ, tết, bà vận động từ 15-20 suất quà, mỗi suất từ 300.000 - 350.000 đồng tặng cho những chị em yếu thế. Bà còn thu gom quần áo, chăn mền cũ nhưng vẫn còn sử dụng được đem về giặt giũ sạch sẽ đem cho một số gia đình hội viên khó khăn. 

Vào ngày khai giảng, bà vận động mạnh thường quân trao tặng các em học sinh 1 bộ sách giáo khoa, 20 cuốn tập, 2 bộ quần áo thể dục, 5 bộ quần áo đồng phục, tổng trị giá gần 3 triệu đồng và 2 phần quà cho trẻ khuyết tật, mỗi phần trị giá 400.000 đồng.

Bà Lê Nguyễn Huyền Phương, 53 tuổi, ngụ tổ 15, khu phố 3 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, chồng bị bệnh nặng, con cái không có việc làm ổn định do sức khoẻ yếu, lại nuôi thêm 4 đứa cháu ngoại nên kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau. May mắn được Chi hội Phụ nữ quan tâm, mua bảo hiểm y tế và tặng quần áo, chăn mền cũ, giúp tôi bớt vất vả, có thêm động lực vươn lên”.

18 năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết cho công tác Hội, bà Võ Thị Kim Chi đã tạo được niềm tin trong hội viên, đưa phong trào phụ nữ của phường ngày càng chuyển biến tích cực. Bà xứng đáng là gương Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ học tập và làm theo Bác, điển hình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ của địa phương.

Phương Thảo - Hà Quang