Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Anh, William Hague cho biết người đồng cấp Libya Moussa Koussa đã “tự nguyện” rời bỏ đất nước và chạy đến London.

Ngày 31.3, trong tuyên bố tại một buổi họp báo, Ngoại trưởng Anh, William Hague cho biết người đồng cấp Libya Moussa Koussa đã “tự nguyện” rời bỏ đất nước và chạy đến London.
Ngoại trưởng William Hague xác nhận, ông Koussa đã từ chức Ngoại trưởng của chính phủ Libya và đến thủ đô nước Anh vào tối 30.3. Tại Anh, ông Kussa đã gặp gỡ và nói chuyện với các quan chức ngoại giao ở xứ sở sương mù. Ông William Hague nói: "Ông Mussa Kussa là một trong những quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Gaddafi. Vai trò của ông ấy là đại diện cho Libya trên trường quốc tế. Tuy nhiên, giờ đây ông ấy không muốn giữ vai trò đó nữa. Chúng tôi khuyến khích những người xung quanh và thân cận với ông Gaddafi rời bỏ ông ấy và tham gia xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân Libya. Tương lai này sẽ cho phép một cuộc chuyển giao chính trị và những cải cách thực sự đáp ứng nguyện vọng của tất cả người dân".
![]() |
Ngoại trưởng Libya Moussa Koussa trong cuộc họp báo tại Tripoli ngày 18.3. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, dường như cuộc đào thoát của ông Moussa Koussa là một sai lầm khi ông William Hague khẳng định ông Koussa sẽ không được miễn trừ truy tố tại Anh hay các toà án quốc tế. Ông Moussa Koussa từng bị cáo buộc là “kiến trúc sư” của vụ đánh bom máy bay Lockerbie năm 1988 khi ông còn giữ chức Giám đốc Cơ quan tình báo Libya.
Trong khi đó, hãng ABC News đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một lệnh bí mật cho phép hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở Libya nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Gadhafi. Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết: “Theo thông lệ chung, tôi sẽ không bình luận gì về các vấn đề tình báo. Chúng tôi vẫn đang đánh giá và chưa có quyết định nào được đưa ra về việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy hay bất kỳ nhóm nào ở Libya."
Đài truyền hình Bulgaria, BNT hôm 31.3 đưa tin, chính phủ Bulgaria đã quyết định gửi một tàu chiến đến bờ biển Libya nhằm thi hành lệnh cấm vận cung cấp vũ khí cho lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi.
Bulgaria, một trong những thành viên NATO, sẽ triển khai tàu chiến Druzki tại Địa trung Hải khoảng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15.4 tới. Chiến hạm Druzki sẽ mang theo một thuỷ thủ đoàn 160 người, cùng “các đội đặc nhiệm hải quân”, quân cảnh và các thông tín viên tiếng Anh và tiếng Ả-rập.
THUÝ TRINH
(Theo RIA Novosti)