BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người cán bộ Công an tận tuỵ với công tác phong trào 

Cập nhật ngày: 24/06/2019 - 09:13

BTN - Phong thái tự tin, cách nói chuyện hài hước cùng sự tận tuỵ trong công việc, Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm- Phó Ðội trưởng Ðội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ðội Xây dựng phong trào), là tấm gương điển hình về học tập và làm theo Bác của Công an huyện Châu Thành.

Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm

Nhiệm vụ của Công an là đấu tranh với tội phạm, chống tiêu cực, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, có tinh thần trách nhiệm cao - đó là điều Thượng uý Tâm luôn tâm niệm và đặt mục tiêu để phấn đấu, rèn luyện. Với vai trò là Phó Ðội trưởng Ðội Xây dựng phong trào, anh Tâm cùng Ban chỉ huy Ðội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, chủ động tham mưu cho Ban lãnh đạo Công an huyện các mặt công tác liên quan đến việc xây dựng phong trào, phòng ngừa tội phạm và tham mưu Ban lãnh đạo phân công nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong Ðội thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, tập thể Ðội Xây dựng phong trào liên tiếp đạt danh hiệu Ðơn vị tiên tiến và anh Tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

“Từ năm 2016 - 2018, tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch và đấu tranh triệt phá 15 tụ điểm đánh bạc, bắt gần 100 đối tượng cờ bạc; tham gia chuyển hoá địa bàn xã Ðồng Khởi; xây dựng kế hoạch triệt xoá 4 điểm cà phê kích dục. Tôi cũng đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện thực hiện thành công mô hình camera trên địa bàn 15 xã, thị trấn mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm. Mô hình này được UBND tỉnh và Công an tỉnh đánh giá cao”, anh Tâm chia sẻ.

Trong 3 năm qua, Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm cùng lực lượng Công an xã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra vũ trang, giải tán 85 điểm đánh bạc, lập hồ sơ răn đe, cảm hoá giáo dục 96 đối tượng và thử test nhanh 45 đối tượng, dương tính 27 đối tượng, giao Công an xã lập hồ sơ xử lý. Ðồng thời phối hợp Công an xã, Ban MTTQ ấp sinh hoạt Ban điều hành tổ dân cư tự quản; mô hình Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm; mô hình Xứ đạo an toàn về ANTT; mô hình Ðồng bào Khmer tự phòng, tự quản về ANTT… Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm thường xuyên tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để các thành viên ban điều hành nắm và cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng Công an khi phát hiện đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Ðể quản lý tốt địa bàn, xây dựng và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm cho rằng, bản thân phải có chương trình công tác cụ thể, nội dung làm việc phù hợp, luôn sâu sát, gắn bó với cơ sở. Bên cạnh việc làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong công tác phát động phong trào, người cán bộ xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đến với dân không chỉ thăm hỏi, mà còn nghe dân nói, hướng dẫn dân làm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phát hiện vấn đề bức xúc ở cơ sở, kịp thời đề xuất với cấp trên giải quyết.   

Trung tá Nguyễn Văn Cẩm- Trưởng Công an huyện Châu Thành đánh giá, trong quá trình công tác, Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm luôn gương mẫu trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ, được nhân dân yêu mến. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, trong 3 năm qua, Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm được Ban Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng 5 giấy khen; được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp. Vừa qua, Thượng uý Nguyễn Hoài Tâm đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ÐÀO NHƯ - PHƯƠNG THẢO