Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với tinh thần trách nhiệm cao, lối sống giản dị, gần gũi và luôn nỗ lực trong công việc, Đại úy Phạm Minh Lộc - Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 5 là một trong những cán bộ tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Gương mẫu trong từng nhiệm vụ
Đại úy Phạm Minh Lộc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1, tỉnh Đồng Nai). Từ năm 2019 đến 2024, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Quân sự huyện, Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nhơn Trạch.
Trên các cương vị được giao, đồng chí đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban CHQS huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với vai trò cán bộ Đoàn, đồng chí chủ động tham mưu, đề xuất thành lập quỹ thanh niên, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hoá, văn nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, Đại úy Phạm Minh Lộc đã cùng Huyện Đoàn Nhơn Trạch (cũ) tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Gắn kết mọi người”, hỗ trợ hàng tấn nhu yếu phẩm, hàng ngàn khẩu trang, sữa, xăng miễn phí cho người dân và lực lượng tuyến đầu.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 8/2025, ở cương vị Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, đồng chí Lộc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý và điều hành đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu an toàn tuyệt đối. Các nội dung huấn luyện đều đạt kết quả khá, giỏi; 100% quân nhân chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật và an toàn tuyệt đối trong mọi nhiệm vụ.
Hiện nay, trên cương vị Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu Sư đoàn 5, Đại úy Phạm Minh Lộc tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu, đề xuất nội dung, kế hoạch huấn luyện, diễn tập sát thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
“Là người lính, dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi luôn đặt tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lên hàng đầu. Mỗi nhiệm vụ đều là cơ hội để tôi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn” - Đại úy Lộc nói.
Sáng tạo từ thực tiễn
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Lộc còn là tấm gương sáng trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Từ năm 2022 đến nay, anh cho ra đời 5 sáng kiến tiêu biểu, nhiều sản phẩm được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn đơn vị, một số sáng kiến đoạt giải cấp tỉnh, cấp Quân khu.

Năm 2022, anh cho ra mắt sáng kiến “Xe tạo giả điều khiển từ xa” mô phỏng mô hình xe tăng T54 thu nhỏ, tích hợp súng huấn luyện, âm thanh mô phỏng, điều khiển từ xa, hỗ trợ các bài huấn luyện sinh động, sát thực tế chiến đấu.
Năm 2023, Đại úy Lộc tiếp tục cho ra đời 2 sáng kiến “Hàng rào chống bạo loạn” và “Bảng phương vị huấn luyện đêm”. Nếu như hàng rào tích hợp còi hú, đèn chiếu sáng, camera điều khiển từ xa, nâng cao hiệu quả ứng phó tình huống phức tạp, thì bảng phương vị sử dụng chất liệu dạ quang kết hợp chiếu sáng, hỗ trợ hiệu quả cho huấn luyện ban đêm.
Đặc biệt, năm 2024, anh đoạt giải Nhất Hội thi sáng kiến do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Trong đó, hai sáng kiến nổi bật được đánh giá cao tại Hội thi sáng kiến cấp Quân khu 7 gồm: “Thiết bị báo động từ xa” sử dụng sóng radar, cảnh báo kịp thời các tình huống đột nhập, có thể ứng dụng trong các đơn vị dã ngoại nhờ hệ thống điện năng lượng mặt trời, tiết kiệm và hiệu quả; “Bộc phá nổ hẹn giờ” giúp chiến sĩ rèn luyện tâm lý, làm quen với môi trường chiến đấu có sử dụng chất nổ.
“Xuất phát từ thực tiễn công tác, tôi luôn tự đặt câu hỏi làm thế nào để huấn luyện hiệu quả, bám sát thực tiễn chiến đấu hơn. Từ đó, tôi nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến thiết bị, mô hình. Mỗi sáng kiến được áp dụng thành công là niềm vui lớn nhất đối với tôi” - Đại úy Lộc chia sẻ.
Với những đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, trong 3 năm liên tục (từ năm 2022-2024), Đại úy Phạm Minh Lộc được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 1 bằng khen của Bộ Quốc phòng, 2 bằng khen của Quân khu 7, 2 bằng khen của Tỉnh Đoàn Đồng Nai cùng nhiều giấy khen của các cấp, ngành.
Đại tá Cao Văn Thắng - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5, nhận xét: “Đại úy Phạm Minh Lộc là cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao. Trong mọi nhiệm vụ, đồng chí đều thể hiện sự chủ động, tận tâm, đặc biệt là trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đây là tấm gương điển hình để cán bộ, chiến sĩ toàn sư đoàn học tập, noi theo”./.
Đào Như - Văn Tuấn