Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người chăn nuôi không mặn mà tái đàn đón tết 

Cập nhật ngày: 09/10/2023 - 10:56

BTNO - Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn để kịp thời cung ứng nguồn thịt vào dịp cuối năm. Hiện các trang trại, hộ chăn nuôi đang tích cực chuẩn bị chọn con giống, vệ sinh chuồng trại sẵn sàng bắt đầu tái đàn.

Giá heo hơi bất ngờ giảm mạnh khiến người chăn nuôi hụt hẫng.

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình chăn nuôi gặp khó khăn, giá cả xuống thấp dẫn đến thua lỗ kéo dài nên nhiều hộ nuôi rất e ngại tái đàn. 

Giá heo xuất chuồng quay đầu giảm mạnh

Từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi heo ở Tây Ninh phải đối mặt với nhiều khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao chưa có điểm dừng. Trong khi có, giá heo hơi “rớt” mạnh, ở mức 45 - 50.000 đồng/kg khiến nhiều hộ nuôi phải chịu thua lỗ, thậm chí, nhiều hộ còn bỏ chuồng trại. Từ đầu tháng 8.2023, giá heo hơi tăng dần lên trên 60.000 đồng/kg, thế nhưng từ cuối tháng 9 đến nay, giá heo hơi xuất chuồng bất ngờ “quay đầu” giảm mạnh  khiến nhiều hộ chăn nuôi không còn mặn mà tái đàn.

Ông T.V.H, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu cho biết, gia đình ông có 10 chuồng nuôi heo thịt và 5 chuồng nuôi heo nái. Những năm trước, đàn heo của gia đình duy trì khoảng 100 - 130 con, gần như không có chuồng trống. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào tăng cao nên từ đầu năm 2023, gia đình giảm số lượng nuôi, hiện chỉ còn 5 con heo nái và 46 con heo thịt, trọng lượng từ 30kg đến 80kg/con.

Theo ông H, đợt giá lên trên 60.000 đồng/kg vừa qua, gia đình ông chỉ kịp bán 1 lứa heo khoảng 20 con, lợi nhuận chưa đủ bù đắp khoản lỗ trước đó. Ông dự định dọn dẹp, vệ sinh những khu chuồng cũ để tái đàn cho dịp tết, nhưng do giá heo bất ngờ giảm mạnh nên hiện ông mới chỉ thả nuôi thêm được 14 con heo con.

“Mặc dù giá heo giống khá cao, trung bình khoảng 1,5 triệu đồng/con nhưng tôi vẫn đặt mua 50 con để tái đàn đón dịp tết, vì tôi nghĩ, thời điểm cuối năm, nhu cầu thịt tăng cao, giá heo chỉ cần duy trì quanh mốc 60.000 đồng/kg thì người chăn nuôi sẽ có lãi. Tuy nhiên, những ngày gần đây giá heo rớt thảm, hiện chỉ còn hơn 52.000 đồng/kg, tôi buộc phải huỷ hết đơn đặt heo con giống trước đó, thà mất vài triệu tiền cọc, chứ giá này càng nuôi càng lỗ nặng”- ông H, một hộ chăn nuôi tại xã Trà Vong, huyện Tân Biên cho hay.

Tương tự, gia đình bà Xuân, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận cho biết, hiện gia đình bà nuôi 19 con, gồm 2 con nái và 17 con heo thịt. Trong đó, có khoảng 6 con heo có trọng lượng khoảng 95kg đến hơn 100kg, có thể xuất chuồng ngay. Tuy nhiên, sau khi gọi điện cho thương lái, mức giá cao nhất bà được thông báo chỉ 53.000 đồng/kg, giá cả lên xuống thất thường khiến người nuôi lo lắng, bởi nếu cộng tất cả chi phí, gần như người nuôi không có lãi đồng nào.

Nhiều trường hợp người nuôi sử dụng con giống tại nhà để giảm chi đầu tư.

Giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao

Theo các đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi, từ cuối tháng 6.2023 đến nay, nhiều loại thức ăn chăn nuôi giảm giá, bình quân từ 300 - 400 đồng/kg/đợt, tổng mức giảm tính đến hiện tại khoảng 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá bán các loại thức ăn chăn nuôi hiện nay vẫn còn rất cao so với trước đây. 

Bà Đ.T.B.T, chủ một đại lý thức ăn chăn nuôi tại thành phố Tây Ninh cho biết, do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không thể gồng gánh nổi thua lỗ nên đã dần dần bỏ chuồng, khiến thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi giảm, kéo theo mức giá được điều chỉnh giảm thời gian gần đây. Trong đó, giảm mạnh nhất là các sản phẩm thức ăn hỗn hợp cho heo thịt, gà thịt. Mức giá hiện tại đã thấp hơn giá đỉnh hồi đầu năm khoảng 25.000 - 30.000 đồng/bao (25kg/bao). 

Theo chủ một đại lý tại huyện Châu Thành, giá thức ăn chăn nuôi thời gian gần đây có giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ để người chăn nuôi có lãi, nhất là người chăn nuôi heo.

Giá heo hơi bất ngờ giảm mạnh khiến người chăn nuôi hụt hẫng.

Người nuôi bỏ chuồng dịp tết

Theo hộ chăn nuôi trên địa bàn các huyện Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu và Dương Minh Châu, hiện nay nhu cầu tái đàn cho dịp Tết Nguyên đán 2024 đang vào cao điểm, giá con giống các loại heo, gà, vịt tăng cao, khiến nhu cầu tái đàn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ không tái đàn do lo ngại giá xuất chuồng dịp tết không cải thiện nhiều so với hiện nay.

Ông Tánh, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu cho biết, khó khăn lớn nhất đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn là giá, từ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… đều tăng làm chi phí đầu tư tăng cao, khiến giá thành sản phẩm cũng tăng theo, trong khi giá xuất chuồng lại thấp như hiện nay rất khó để người chăn nuôi có lãi.

Theo ông Tánh, trong chăn nuôi, chi phí thức ăn chiếm 65% giá thành sản phẩm. Do đó, giá thức ăn tăng cao thì lợi nhuận sụt giảm. Có thời điểm, giá thức ăn tăng quá cao, nhiều trang trại càng nuôi càng lỗ, buộc phải giảm đàn. Nay giá thức ăn giảm, mặc dù chưa như kỳ vọng nhưng cũng giúp những người chăn nuôi tiết kiệm được phần lớn chi phí đầu vào.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến hết tháng 8.2023, tổng đàn heo toàn tỉnh hơn 282.774 con và 9.400.000 con gia cầm các loại. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong tỉnh từ đầu năm đến nay cơ bản ổn định, để tiếp tục công tác bảo vệ đàn vật nuôi cung ứng dịp tết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi gia súc, gia cầm thường xuyên vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm ngừa đầy đủ các loại vaccine trên đàn vật nuôi để phòng, chống các loại dịch bệnh. Bên cạnh đó, Chi cục đã triển khai thực hiện các kế hoạch vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao.

Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật xuất, nhập vào tỉnh để bảo đảm sản phẩm chăn nuôi được lưu thông thuận lợi, cũng như tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y ở các điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật thường xuyên, bảo đảm an toàn nguồn thịt cung ứng đến tay người tiêu dùng.

Thiện Đức