BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người dân cảnh báo tác hại khai thác khoáng sản được chính quyền quan tâm, giải quyết

Cập nhật ngày: 04/08/2009 - 06:39

Những ao sâu để lại từ việc khai thác khoáng sản sẽ gây nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ em (ảnh minh hoạ).

Một số hộ dân ở ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu khiếu nại DNTN Lực Sĩ (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) mua đất sản xuất của anh Đặng Văn Mậy để khai thác khoáng sản làm đất sản xuất của họ bị ảnh hưởng như: xói mòn, khô cằn, thoái hoá bạc màu. Ngoài ra, những ao sâu để lại từ việc khai thác khoáng sản sẽ gây nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ em.

Trao đổi với phóng viên về những nội dung phản ánh của các hộ dân ấp Bông Trang, ông Trần Đức Kiệt – Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức cho biết: DNTN Lực Sĩ hoạt động khai thác khoáng sản có giấy phép của UBND tỉnh cấp ngày 27.5.2009. Khi người dân phản ánh, lãnh đạo UBND xã Thạnh Đức đã tổ chức buổi “đối thoại” để người dân và DNTN Lực Sĩ gặp gỡ, trao đổi. Qua buổi làm việc này, các hộ dân và doanh nghiệp đã thoả thuận, thống nhất với nhau về những biện pháp mà doanh nghiệp phải thực hiện để đảm bảo an toàn trong và sau khi khai thác khoáng sản; hạn chế sự tác động từ việc khai thác khoáng sản đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Ông Kiệt cũng cho biết, trong suốt quá trình DNTN Lực Sĩ khai thác khoáng sản ở khu vực trên, người dân địa phương sẽ trực tiếp giám sát các hoạt động của doanh nghiệp này. Nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm cam kết, người dân sẽ báo chính quyền địa phương và ngành chức năng kiểm tra, xử lý. Theo chúng tôi, việc UBND xã Thạnh Đức nhanh chóng giải quyết những vướng mắc của người dân để họ an tâm sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi là điều rất đáng hoan nghênh. Việc này cũng cho thấy, chính quyền xã Thạnh Đức thể hiện sự quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

BẢO TÂM