BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người dân chủ động phòng, chống tội phạm 

Cập nhật ngày: 01/02/2024 - 14:12

BTNO - Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng.

Nỗ lực phòng ngừa các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Ảnh minh hoạ

Tình hình tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các băng nhóm tội phạm chủ yếu là băng nhóm đơn giản, hoạt động trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu thường không trực tiếp ra mặt chỉ đạo hoạt động của tổ chức mà thông qua nhiều kênh trung gian để chỉ đạo. Khi băng nhóm tội phạm bị triệt phá, đối tượng cầm đầu nhanh chóng cắt đứt liên lạc với các đối tượng còn lại nên rất khó đấu tranh xử lý triệt để.

Hiện nay nổi lên tình hình tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng do nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Để hạn chế hành vi vi phạm, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

Công an tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch tổng rà soát, lên danh sách, quản lý, đấu tranh các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Công an tập trung rà soát, phân công, phân cấp cho lực lượng Công an 3 cấp đấu tranh, kiểm soát chặt chẽ các băng nhóm lớn nhỏ, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tụ điểm sử dụng ma tuý, làm trong sạch từng địa bàn.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt phá, làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm đơn giản với 7 đối tượng.

Đối với các loại tội phạm đường phố và băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, Công an tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác phòng, chống tội phạm đường phố.

Ngành Công an đã đưa vào diện quản lý 265 đối tượng; răn đe, gọi hỏi 151 đối tượng. Qua tuần tra giải tán 53 băng nhóm tụ tập đêm khuya, bắt giữ 3 nhóm mang vũ khí.

Để phòng, chống tội phạm hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và người dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng.

Tình hình tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh chủ yếu xảy ra ở một số loại tội phạm sau: giết người và gây rối trật tự công cộng 1 vụ, đã điều tra làm rõ 1 vụ với 37 đối tượng; cướp tài sản 9 vụ, đã điều tra làm rõ 9 vụ với 14 đối tượng; cướp giật tài sản 8 vụ, đã điều tra làm rõ 7 vụ với 12 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 9 vụ, đã điều tra làm rõ 9 vụ bắt 77 đối tượng.

An Đông