BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Đồng Khởi:

Người dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn 

Cập nhật ngày: 29/05/2020 - 09:09

BTNO - Tại xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, thời gian qua, người dân đã tích cực cùng với chính quyền địa phương tham gia trong công tác làm đường giao thông nông thôn.

Con đường bờ vào tổ 15 ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi đã có từ năm 1977. Ông Đỗ Hồng Da, một người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, con đường này vốn dĩ là đường bờ ruộng nên nhỏ hẹp, chiều ngang chỉ khoảng 1m.

Hàng ngày bà con đi lại gặp rất nhiều khó khăn, vào mùa mưa đường trơn trợt khó đi, các em học sinh trên đường đi học thường hay bị té xuống bờ ruộng làm dơ bẩn quần áo. Do đó, vào cuối năm 2019, ông Da đã đứng ra vận động người dân trong tổ đóng góp để làm đường giao thông nông thôn và bà con rất đồng tình ủng hộ.

Con đường được thi công mở rộng ngang 4 m, chiều dài hơn 300 m, đổ 56 xe đất trị giá 54 triệu đồng, chi phí thực hiện do người dân trong tổ 15 đóng góp. Đa số các hộ có mức đóng góp từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, một số gia đình hoàn cảnh khó khăn cũng đóng góp ủng hộ 200.000 đồng.

Bà Tuyết bên con đường vào tổ 15, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi.

Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1959), hội viên Hội Nông dân xã Đồng Khởi cũng đã nhiệt tình ủng hộ bằng việc hiến 425 m2 đất (dài 170 m, ngang 2,5 m) để làm con đường này. Bà Tuyết chia sẻ, những năm qua, con đường đi lại khó khăn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nay con đường được nâng cấp mở rộng, đi lại thuận lợi nên bà con rất phấn khởi, mùa mưa tới, học sinh đến trường không còn phải lo lắng nữa.

Theo UBND xã Đồng Khởi, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã tập trung tài chính từ các nguồn được 4,151 tỷ đồng để thực hiện, cụ thể: nhân dân tự nguyện đóng góp 3.450 m2 đất làm đường giao thông, đóng góp số tiền 340 triệu đồng; sửa chữa 15,7 km đường giao thông với tổng giá trị 2,575 tỷ đồng; thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” 15 tuyến đèn đường với số tiền 272 triệu đồng… Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí.

Giang Hà