BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người lao động khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH

Cập nhật ngày: 27/09/2009 - 06:15

Ông Võ Trần Nguyễn - cán bộ phụ trách Phòng thu Bảo hiểm xã hội thuộc BHXH Tây Ninh - cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn hơn 10 doanh nghiệp nợ tiền BHXH từ 4 tháng đến gần… hai năm nhưng chưa chịu trích nộp theo quy định.

Một vụ đình công để đòi quyền lợi của công nhân.

Ông Nguyễn dẫn chứng cụ thể một số trường hợp “nợ dai” như Công ty TNHH TaniCook (KCN Trảng Bàng) nợ trên 92,6 triệu đồng tiền BHXH (từ tháng 1.2008 đến nay); Công ty TNHH VinKems (KCN&CX Linh Trung III) nợ gần 113 triệu đồng (từ tháng 5.2008 đến nay); Công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh nợ gần 104,5 triệu đồng (từ tháng 7.2008 đến nay); Công ty TNHH Doo Sol Vina (KCN Trảng Bàng) nợ gần 1,5 tỷ đồng (từ tháng 7.2008); Công ty TNHH Visarim Orume (xã Long Thành Nam, Hoà Thành) nợ gần… 4,2 tỷ đồng (từ tháng 10.2008); Công ty TNHH Hoàng Đạt (KCN Trảng Bàng) nợ 107,5 triệu đồng (từ tháng 1.2009); Công ty TNHH Capital Textile (KCN&CX Linh Trung III) chỉ có… 12 công nhân nhưng nợ trên 12 triệu đồng (từ tháng 4.2009); Công ty cổ phần đo đạc địa chính Tây Ninh (phường 3, TXTN) nợ hơn 78 triệu đồng (từ tháng 5.2009); Công ty TNHH Lượng Phong (KCN&CX Linh Trung III) nợ gần 20 triệu đồng (từ tháng 5.2009). Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp khác nợ BHXH từ dưới 4 tháng đến hơn 1 tháng.

Theo ông Nguyễn, việc các doanh nghiệp “không chịu” trích nộp tiền BHXH cho người lao động là vi phạm Luật BHXH và Luật Lao động, làm thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp nợ BHXH đều đã thu tiền BHXH của người lao động nhưng không trích nộp. Do đó, người lao động không được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế, không có sổ BHXH, không được hưởng bất cứ chế độ nào mà lẽ ra họ phải được hưởng…

HOÀNG THI