Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Kể từ ngày 7.1.2013, người nước ngoài khi đến CHDCND Triều Tiên được phép mang theo điện thoại di động. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa cho phép sử dụng công cụ tìm kiếm Google.

Hãng Tân Hoa xã hôm 20.1 dẫn nguồn tin một kỹ sư của công ty liên doanh Triều Tiên – Ai Cập Koryolink cho biết, kể từ ngày 7.1.2013, người nước ngoài khi đến CHDCND Triều Tiên được phép mang theo điện thoại di động.
“Chỉ cần điền đầy đủ số IMEI trên điện thoại của bạn khi đăng ký thủ tục hải quan, bạn có thể mang theo điện thoại cá nhân vào đất nước Triều Tiên. Nếu muốn thực hiện các cuộc gọi quốc tế, người dùng mạng 3G WCDMA có thể mua thẻ sim Koryolink của chúng tôi với giá 50 euro” – Kỹ sư của Koryolink, một liên doanh giữa công ty Ai Cập Orascom Telecom và Tập đoàn Bưu chính và Truyền thông Triều Tiên (KPTC) cho biết.
![]() |
Một phụ nữ sử dụng điện thoại di động ở thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên. Ảnh: flirkc |
Trên thực tế, người nước ngoài vẫn không thể sử dụng mạng 3G Koryolink, bởi chính quyền Triều Tiên chưa cho phép truy cập mạng internet.
Dù vậy theo ban quản lý công ty Koryolink, dịch vụ truy nhập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động dành cho người nước ngoài sẽ sớm không còn bị hạn chế, “Vấn đề không phải là mặt kỹ thuật, chỉ là chúng tôi còn chờ sự chấp thuận của chính quyền Triều Tiên”.
Đây là động thái mới nhất cho thấy quốc gia kín đáo nhất thế giới đang dần mở cửa với quốc tế. Từ nhiều năm trước, tất cả những người nước ngoài đến Triều Tiên đều buộc phải gửi lại điện đoại di động cho Hải quan và được trả lại khi họ rời khỏi đất nước này.
Kể từ năm 2008 đến nay, đã có khoảng 1,8 triệu người dân Triều Tiên sử dụng mạng 3G, vốn chỉ hỗ trợ nhắn tin và gọi video. Nhưng họ không thể thực hiện cuộc gọi quốc tế cũng như truy cập internet. Hơn nữa, người nước ngoài và người Triều Tiên cũng không thể gọi cho nhau. Mạng Intranet hoàn toàn cắt đứt những liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ cho phép một lượng hạn chế người dùng được qua đó trao đổi các thông tin do nhà nước quản lý.
Việc truy cập vào mạng lưới toàn cầu một cách đầy đủ ở Triều Tiên là một thứ gì đó xa xỉ, chỉ có với số ít người, vài trăm hoặc khoảng 1.000 người. Còn với 95% dân số Triều Tiên, không có điều nào kể trên là tồn tại. Nhưng cho dù chỉ mới có 5% dân số tiếp cận thông tin, thì đó cũng đã là một bước tiến quan trọng ở quốc gia Đông Bắc Á này.
THUÝ TRINH
Theo THX