Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Người nuôi ba ba băn khoăn: Thuỷ sản hay lâm sản?
Chủ nhật: 04:41 ngày 09/09/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Để bảo đảm cho quá trình chăn nuôi, phát triển kinh tế về lâu dài, hộ nuôi ba ba cần thực hiện đăng ký với ngành Kiểm lâm bởi “không mất gì” mà lại được bảo đảm an toàn cho quá trình tiêu thụ.

(BTN)- Ông Phan Văn Ngươn - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Dương Minh Châu cho biết, hiện ở 2 xã Phước Ninh và Phước Minh có nhiều hộ nuôi ba ba, cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn về việc nuôi ba ba, một loài “thuỷ sản” lại phải đăng ký với ngành… Kiểm lâm!

Thoát nghèo nhờ nuôi ba ba

Nếu như khoảng 5 năm về trước, hai xã Phước Ninh, Phước Minh “nổi tiếng” với nghề nuôi cá điêu hồng, cá lóc bông và nhiều người thoát nghèo hoặc làm giàu nhờ nghề nuôi cá thì khoảng hơn 2 năm trở lại đây, 2 xã nghèo này phát triển mạnh nghề nuôi ba ba thịt. Hiện có gần 90 hộ ở 2 xã này đang nuôi khoảng 190 ao ba ba (mỗi ao bình quân 200m2). Hầu hết các hộ này đều chỉ mới nuôi được 1 hoặc 2 năm, hộ nuôi sớm nhất cũng từ năm 2009.

Ông Trần Văn Tư (ấp Phước An, xã Phước Ninh) cho biết, gia đình ông sống ở Phước Ninh từ năm 1979, là một trong những hộ ngư dân “kỳ cựu” ở ven hồ Dầu Tiếng. Năm 2009, sau nhiều năm lam lũ mà vẫn không khá nổi từ việc đánh bắt cá trong hồ Dầu Tiếng, gia đình ông Tư quyết định chuyển sang nuôi ba ba và là hộ đầu tiên nuôi ba ba ở khu vực này. Đợt đầu tiên, ông Tư “làm liều” đi vay mượn, cộng với chút vốn dành dụm được mua thả 2.000 con ba ba giống. Sau 16 tháng, ông Tư thu hoạch ba ba, lãi được khoảng hơn 50 triệu đồng.

Một trại nuôi ba ba ở Phước Ninh

Thành công từ đợt này khiến ông Tư quyết tâm mở rộng diện tích ao nuôi. Đợt kế tiếp, ông Tư thả 3.000 con giống, khi thu hoạch cho lãi khoảng 200 triệu đồng. Ông Tư trả nợ cũ rồi tiếp tục vay vốn dồn vào đợt nuôi thứ 3 với 5.000 con giống thả trong diện tích ao nuôi 1.000m2. Đến nay, lứa ba ba này đã được hơn 12 tháng, phát triển tốt và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối năm nay. “Tôi nhẩm tính có khoảng 3 tấn rưỡi ba ba thương phẩm. Với mức giá như đợt rồi thì tôi sẽ có lãi đáng kể”, ông Tư hồ hởi cho biết.

Theo Chủ tịch HND huyện Dương Minh Châu, nếu nuôi ba ba cho lãi khá như hiện nay và thị trường ổn định, nghề này cần được quan tâm phát triển. Bởi với diện tích mặt ao nhỏ nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao thì nên khuyến khích người dân nuôi. Theo tính toán bình quân của HND huyện, với diện tích ao 200m2, trong 24 tháng nuôi ba ba, người dân sẽ có lãi từ 200 triệu đến 250 triệu đồng, rất cao so với nhiều thu nhập từ nuôi trồng các loài cây, con khác.

Một thuận lợi cho người nuôi ba ba là do gần hồ Dầu Tiếng, nên có nguồn thức ăn dồi dào cho ba ba mà giá tương đối thấp hơn nơi khác. Đồng thời, điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước thuận lợi, thích hợp cho ba ba sinh trưởng. Gần đây, HND và Trung tâm Khuyến nông huyện cũng đã có sự quan tâm, hỗ trợ ngư dân về vốn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ba ba. Tuy nhiên, nguồn vốn cho ngư dân vay nuôi ba ba còn rất hạn chế. Điều bận tâm lớn nhất hiện nay của người nuôi ba ba ngoài thị trường tiêu thụ ổn định là chủ trương của tỉnh đối với loài động vật này ra sao? Bởi hiện có ý kiến cho rằng đây là… lâm sản (!?) nên phải “quản lý chặt”.

Không bắt buộc, nhưng người nuôi cần đăng ký

Một ngư dân băn khoăn: “Người dân còn nghèo, nếu nuôi trồng thuỷ sản mà nhiều người thoát nghèo, trở nên khá giả thì chắc chắn Nhà nước cũng mừng. Tuy nhiên, hiện chúng tôi nuôi ba ba mà hồi hộp, sợ khi tiêu thụ rủi bị kiểm lâm phát hiện tịch thu thì chỉ có nước phá sản. Thực khó mà hiểu nổi tại sao ai cũng biết rõ ràng con ba ba mà chúng tôi nuôi hoàn toàn là loài thuỷ sản, được con người nhân giống, nuôi lấy thịt chứ có phải bắt trên rừng về đâu mà gọi là lâm sản. Hơn nữa, rừng nào ở Tây Ninh mà còn hàng chục ngàn con ba ba?”.

Theo ông Lê Văn Khải - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản thì ở Tây Ninh có một số nơi khác cũng nuôi ba ba và cũng có những băn khoăn tương tự. Trong một số văn bản của Bộ NN&PTNT thì ba ba thương phẩm được phép nuôi, tiêu thụ. Tuy nhiên, theo một số văn bản hướng dẫn có liên quan thì người nuôi ba ba phải liên hệ với cơ quan kiểm lâm để đăng ký, “lập hồ sơ” nguồn gốc cho số ba ba nuôi để việc tiêu thụ được thuận lợi. 

Ông Tạ Văn Đáo - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Việc đăng ký nuôi ba ba hiện nay rất đơn giản, không mất nhiều thời gian. Hộ nuôi ba ba chỉ cần đến liên hệ với hạt kiểm lâm huyện sẽ được hướng dẫn đăng ký không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Sau đó, cán bộ kiểm lâm sẽ xuống trại nuôi kiểm tra, xác nhận và cấp giấy đăng ký theo quy định. “Ngành Kiểm lâm không bắt buộc, không gây khó dễ cho người nuôi ba ba mà tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế từ việc nuôi loài động vật này. Tuy nhiên, nếu không đăng ký, quá trình tiêu thụ ba ba của người dân có thể sẽ gặp khó khăn nếu cơ quan chức năng kiểm tra số ba ba đang trên đường đưa đi tiêu thụ mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc”.

Bảo Tâm

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Quyết định 57 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ngày 2.5.2008 về việc ban hành danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh nêu rõ 3 loài ba ba gồm: ba ba gai, ba ba hoa và ba ba Nam bộ (ngư dân Tây Ninh có nuôi). Như vậy, Bộ NN&PTNT đã khẳng định ba ba là giống “thuỷ sản”, mà đã là thuỷ sản thì không bắt buộc phải đăng ký nuôi như động vật hoang dã.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, để bảo đảm cho quá trình chăn nuôi, phát triển kinh tế về lâu dài, hộ nuôi ba ba cần thực hiện đăng ký với ngành Kiểm lâm bởi “không mất gì” mà lại được bảo đảm an toàn cho quá trình tiêu thụ.

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục