BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành:

Người trồng ớt bị thiệt hại nặng do bệnh xoắn đọt 

Cập nhật ngày: 14/03/2018 - 18:45

BTN - Những năm qua, cây ớt được trồng nhiều ở Châu Thành. Có năm được giá, được mùa, người trồng ớt thu lãi hơn trăm triệu đồng mỗi ha. Cây ớt được trồng nhiều ở các xã Long Vĩnh, Ninh Ðiền, Hảo Ðước. Riêng xã Ninh Ðiền, vụ này có gần 80 ha ớt. Tuy nhiên, cây ớt bị bệnh xoắn đọt khiến người trồng lao đao.

Anh Võ Văn Niền (SN 1975, ngụ tổ 18, ấp Gò Nổi, xã Ninh Ðiền) cho biết, năm nay gia đình anh trồng 0,5 ha ớt và bị thiệt hại 100% do bệnh xoắn đọt khiến ớt không ra hoa được, giá trị thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Ðây là năm thứ 3 gia đình anh liên tiếp bị thua lỗ do ớt bị bệnh.

Gia đình ông Trần Văn Sa (SN 1962, ngụ tổ 19, ấp Gò Nổi) trồng 0,6 ha ớt, bị bệnh xoắn đọt làm thiệt hại khoảng 70%. Theo ông Sa, nếu giá ớt ổn định, cây không bị bệnh, với 0,6 ha, mỗi vụ ông có lãi hơn 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Vĩnh cho hay, do mấy năm gần đây, người trồng ớt thua lỗ liên tiếp nên diện tích ớt của xã hiện còn khoảng 15 ha. Năm nay, diện tích ớt bị hư hại do bệnh xoắn đọt chiếm khoảng 60%, trong đó có những hộ bị thiệt hại hoàn toàn.

Ông Châu Quốc Tuấn, Bí thư Ðảng uỷ xã Ninh Ðiền cho biết, lãnh đạo UBND xã đã thăm hỏi, động viên người trồng ớt bị thiệt hại, và chỉ đạo Hội Nông dân xã thống kê, báo cáo ngành chức năng xem xét, hỗ trợ cho nông dân. 

HQ