Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cầu Bến Đình:

Nguy cơ mất an toàn giao thông vì hệ thống đèn led bị hỏng 

Cập nhật ngày: 09/03/2021 - 09:19

BTNO - Hệ thống đèn led ở hai bên lan can cầu Bến Đình bị hư hỏng, chưa được dọn dẹp, nhiều đoạn dây đèn rớt ra lòng đường, nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều đoạn đèn Led hỏng thòng xuống mặt đường trên cầu Bến Đình.

Một người dân ngụ gần cầu Bến Đình (giáp ranh giữa xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu và xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) cho biết, khi cây cầu này được đưa vào hoạt động, hệ thống đèn led trang trí hai bên lan can cầu chiếu sáng rất đẹp vào ban đêm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu đã hư hỏng. Đơn vị chức năng lắp đặt hệ thống đèn led trên thân trụ đèn đường dọc hai bên lan can cầu.

“Đèn led được lắp trên thân trụ đèn đường chiếu sáng hiệu quả về đêm. Nhưng gần đây, hệ thống đèn này lại đang có dấu hiệu xuống cấp, nhiều đoạn dây đèn bị đứt quãng. Việc chiếu sáng trang trí không còn đẹp đồng bộ như ban đầu.

Đèn Led được lắp trên thân trụ đèn đường có nhiều chỗ bị đứt quãng.

Đáng lo ngại, hệ thống đèn led hỏng ở hai bên lan can cầu chưa được dọn dẹp, nhiều đoạn dây đèn rớt ra lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông. Cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý gọn gàng các dây đèn led hỏng”- người này nêu ý kiến.

Một trụ đèn đường bị hở nắp.

Qua quan sát thực tế, quả đúng là có tình trạng nhiều đoạn đèn led hỏng hai bên lan can cầu thòng xuống mặt đường, văng ra hướng lòng đường. Chủ tịch UBND xã Tiên Thuận cho biết hệ thống đèn led chiếu sáng trang trí trên hai lan can cầu Bến Đình đã hư hỏng, không còn sử dụng được. Xã đã báo về Phòng Kinh tế hạ tầng kiểm tra, xử lý.

Quốc Sơn