BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 22/03/2018 - 18:21

BTNO - Sinh thời, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nhiều lần về Tây Ninh công tác và để lại dấu ấn sâu đậm.

Nhiều năm qua, ở Trung ương Cục miền Nam, mọi người đều gọi Thủ tướng Phan Văn Khải bằng cái tên mộc mạc, gần gũi, kính trọng: bác Sáu.

Nghe tin ông vĩnh viễn ra đi, người dân Tây Ninh nói chung, cán bộ, nhân viên Căn cứ Trung ương Cục nói riêng không nén được đau buồn. Mỗi người đều hướng về bác Sáu với niềm kính yêu vô hạn. 

Dưới đây là một số hình ảnh của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong những lần đến thăm và làm việc tại Tây Ninh.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu trong dịp đến thăm tỉnh Tây Ninh.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (đứng đầu) cùng ba người cháu của ông đến tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tháng 10.2015.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại buổi Tọa đàm về việc thực hiện bức tranh hoành tráng.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (thứ 7 từ trái qua) chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tháng 10.2015.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (thứ ba, hàng đầu, từ trái qua) và Ban chỉ đạo xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam.

Tháng 12.2012, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam- Ảnh Đ.H.T

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (đi đầu) đến dự Lễ công bố thành lập thành phố Tây Ninh vào chiều 14.2.2014 tại Sân vận động Tây Ninh.

    Đại Dương