BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhà Trắng xoa dịu 'khủng hoảng' khi chưa bầu được Chủ tịch Hạ viện Mỹ 

Cập nhật ngày: 07/01/2023 - 10:05

Chính quyền Mỹ không có bất kỳ sự lo lắng hay quan ngại đặc biệt nào, song mong muốn việc bầu Chủ tịch Hạ viện được giải quyết càng sớm càng tốt.


Ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong ngày bỏ phiếu 5/1. (Nguồn: Reuters)

Nhà Trắng ngày 6/1 đã tìm cách xoa dịu những lo ngại về tác động đối với an ninh quốc gia khi vẫn chưa bầu được Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau vòng bỏ phiếu thứ 12.

Theo Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby, chính quyền Mỹ không có bất kỳ sự lo lắng hay quan ngại đặc biệt nào, song mong muốn mọi việc được giải quyết càng sớm càng tốt.

Bình luận của ông Kirby được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 5/1 cho rằng tình trạng chưa thể bầu ra được Chủ tịch Hạ viện mới có nguy cơ làm gia tăng mối quan ngại về khả năng các nhà lập pháp không thể thực hiện được các nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Chủ tịch Hạ viện là vị trí cần thiết để có thể cho phép thành lập các ủy ban, cơ quan sau đó sẽ ủy quyền cho các thành viên được phép tham dự những cuộc họp với giới chức chính quyền.

Ông Kirby nêu rõ, ngay cả khi chưa bầu được Chủ tịch Hạ viện, chính quyền Mỹ vẫn nắm trong tay những phương thức phù hợp khác để kết nối với cả Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng lưu ý thực trạng hiện nay không có nghĩa là không có bất kỳ tác động nào đến an ninh quốc gia.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng cho hay, chính quyền Mỹ hy vọng Hạ viện sẽ sớm giải quyết được vấn đề lựa chọn người đại diện.

Sau 4 ngày bỏ phiếu, một số đảng viên Cộng hòa đã có những động thái chuyển hướng có lợi cho ứng cử viên Kevin McCarthy. Trong vòng bỏ phiếu thứ 12 vào ngày 6/1, ông McCarthy đã nhận được thêm một số phiếu bầu từ các thành viên đảng Cộng hòa, những người từng phản đối ông làm Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất 5 thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại Hạ nghị sĩ McCarthy.

Nguồn baoquocte