Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả 

Cập nhật ngày: 22/12/2023 - 22:49

BTN - Nhằm xây dựng các mô hình hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả gắn sản xuất với tiêu thụ trong các chuỗi giá trị nông sản, Tây Ninh triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới” (Đề án)

 

Ông Nguyễn Văn Mấy- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan mô hình cá - lúa tại xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.

Đề án này tập trung nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ HTX, tăng cường các giải pháp huy động vốn, mở rộng liên kết sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ để gia tăng giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực, góp phần xây dựng và phát triển HTX ngày càng bền vững.

Theo đó, Liên minh HTX phối hợp với các sở, ngành khảo sát và đề xuất các HTX tham gia đề án; có 3 HTX được chọn thí điểm gồm: HTX dịch vụ nông nghiệp Phước Bình (xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng); HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến Suối Ngô (xã Suối Ngô, huyện Tân Châu); HTX dịch vụ thương mại nông nghiệp Tân Châu (huyện Tân Châu). Cả 3 HTX được lựa chọn đều là đơn vị điển hình đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả theo quy định của Luật HTX 2012, bảo đảm điều kiện tỷ lệ cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho các thành viên, có lãi liên tục trong 3 năm gần nhất và được đánh giá xếp loại tốt.

 Bổ sung nguồn thức ăn cho cá nuôi trong ruộng lúa

Các HTX đã phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo cho người dân địa phương; đồng thời ưu tiên triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các chính sách Đề án, các chương trình lồng ghép của Trung ương, của tỉnh để hỗ trợ các HTX tham gia Đề án và hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả.

Ông Hoàng Phú Hậu- Chủ tịch HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Hùng Hậu (xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành) cho biết, HTX đăng ký tham gia mô hình thí điểm hoàn thiện HTX kiểu mới. Với chính sách hỗ trợ khi tham gia đề án, các thành viên đều phấn khởi khi vừa được hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới như máy phun thuốc, máy làm sạch lúa giống, vừa được hỗ trợ phương tiện vận chuyển lúa, gạo, được kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ, ưu đãi vốn vay.

Trên cơ sở hoạt động hiệu quả cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, HTX tập trung sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới.

   Thành viên HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Hùng Hậu trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa.

Liên minh HTX tỉnh cho biết, việc xây dựng các mô hình HTX kiểu mới nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết với HTX, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển.

Các HTX tham gia đề án đều có sự đồng thuận của thành viên, có quy mô sản xuất lớn, thực hiện tốt việc liên kết với doanh nghiệp cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, có chiến lược, định hướng phát triển, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Trên cơ sở được hỗ trợ, các HTX sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng suất lao động, đem lại thu nhập cho các thành viên HTX, người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo cho người dân địa phương.    

Theo đề án, căn cứ vào mô hình đăng ký, các HTX sẽ được Nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và kỹ năng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung cầu, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phương tiện vận chuyển; hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; hỗ trợ kinh phí thuê cán bộ trẻ làm việc cho HTX.

Nhi Trần