Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đây là chuyến thăm thứ ba của các nghị sĩ thuộc Uỷ ban Quốc phòng Hàn Quốc, sau hai chuyến thăm vào năm 2005 và 2008.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn sau khi một nhóm 15 nhà lập pháp của Uỷ ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc đã đến thăm quần đảo tranh chấp Dokdo (phía Nhật Bản gọi là Takeshima) trên biển Nhật Bản.
![]() |
Tổng thống Lee Myung-bak dẫn đầu đoàn quan chức thăm quần đảo Dokdo hôm 10.8. Ảnh: Reuters |
Các nghị sĩ trên đã rời Seoul lúc 12 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 23.10 để đến thị sát các đảo mà Hàn Quốc tuyên bố chủ quyền bằng trực thăng. Trợ lý của một uỷ viên cho biết chuyến thăm kéo dài một ngày này nằm trong hoạt động thanh tra của chính phủ Hàn Quốc, nhằm mục đích kiểm tra các biện pháp an ninh ở các hòn đảo do lực lượng tuần duyên canh gác.
Đây là chuyến thăm thứ ba của các nghị sĩ thuộc Uỷ ban Quốc phòng Hàn Quốc, sau hai chuyến thăm vào năm 2005 và 2008.
Trước đó, Nhật Bản đã cảnh cáo chống lại chuyến thăm quần đảo tranh chấp của các nghị sĩ Hàn Quốc. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura hôm 22.10 kêu gọi các nhà lập pháp của Hàn Quốc huỷ chuyến đi này, và cảnh báo rằng chuyến thăm có thể làm tổn hại tới quan hệ song phương hai nước. Ông Osamu Fujimura gọi chuyến thăm của nhóm nghị sĩ Hàn Quốc tới các đảo tranh chấp là điều vô cùng "đáng tiếc".
Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của phía Nhật Bản, các nhà lập pháp của Hàn Quốc vẫn thực hiện chuyến thị sát quần đảo tranh chấp, một động thái được cho là có thể thổi bùng căng thẳng giữa hai bên.
Dokdo/Takeshima nằm giữa hai nước trên biển Nhật Bản, do Seoul quản lý nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền. Cuộc tranh chấp lâu dài về quyền sở hữu đối với các đảo đá này nóng lên hồi tháng 8, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm bất ngờ đến địa điểm nhạy cảm này.
Nhật Bản nói rằng chuyến thăm của ông Lee là cố tình khiêu khích. Hàn Quốc lại khẳng định, tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản được đưa ra một cách sai lầm trong thời kỳ cai trị của Nhật từ những năm 1910-1945 đối với bán đảo Triều Tiên.
Ngày 12.10, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura đã khẳng định, nước này không thay đổi chính sách đơn phương đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ đối với hai đảo thuộc quần đảo Takeshima/Dokdo lên Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague, Hà Lan. Ông Fujimura nói: "Chúng tôi đang bình tĩnh, sẵn sàng" ra trước toà án ICJ để giải quyết vụ tranh chấp liên quan quần đảo mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền này.
THUÝ TRINH
Tổng hợp