Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nhật Bản: Ít nhất 10.000 người thiệt mạng do động đất – sóng thần
Thứ ba: 05:04 ngày 15/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ước tính, ít nhất 10.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người mất tích. Một số thành phố ven biển hầu như bị san bằng. Chỉ riêng ngày 14.3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2.000 thi thể dọc theo bờ biển.

Chính phủ Nhật Bản huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn tình trạng rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, cách thủ đô Tokyo 240km về phía bắc. Quốc gia này đang đối mặt với một thảm hoạ chưa từng có sau khi gánh chịu một trận động đất mạnh 8,9 độ richter, tạo nên những đợt sóng thần cao 10m, làm ít nhất 10.000 thiệt mạng.

Song song với các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn các thanh nhiên liệu hạt nhân bị tan chảy sau vụ nổ ở 2 lò phản ứng số 1 và số 3. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Jiji, do nước làm lạnh trong lò phản ứng số 2 bị thoát ra ngoài nên các thanh nhiên liệu hạt nhân đã bị phơi ra không khí, và không loại trừ khả năng chúng sẽ bị tan chảy, xuyên thủng lớp vỏ của lò phản ứng, gây rò rỉ phóng xạ. Các quan chức Công ty điện lực Tokyo trấn an dư luận khi cho biết, lớp tường bao lõi hạt nhân khá dày không bị ảnh hưởng nên khả năng rò rỉ phóng xạ phần nào cũng giảm bớt. Tuy nhiên, để bảo vệ tính mạng của người dân, chính phủ Nhật Bản ra lệnh sơ tán toàn bộ dân cư sống trong phạm vi bán kính 20 km gần nhà máy.

Một người lính Nhật Bản bồng một đứa bá 4 tháng tuổi may mắn sống sót sau trận sóng thần phá nát thành phố Ishinomaki. Ảnh: Getty

Theo các chuyên gia hạt nhân, lần đầu tiên trong lịch sử 57 năm của ngành điện hạt nhân, người ra đã phải bơm nước biển vào các lò phản ứng để làm mát các thanh nhiên liệu – một giải pháp không được ghi trong bất kỳ sách vở nào. Hiện nay, năng lượng hạt nhân cung cấp 30% nguồn điện cho Nhật Bản. Sau thảm hoạ động đất – sóng thần, trong 54 lò phản ứng, đã có 11 lò bị đóng cửa. Các quan chức chính phủ xác nhận có 22 người bị nhiễm phóng xạ và hơn 190 người bị phơi nhiễm.

Thảm hoạ gần như phá huỷ toàn bộ hệ thống giao thông, đường sắt, các hải cảng ở khu vực đông bắc Nhật Bản, gây thiệt hại khoảng 170 tỷ USD, thậm chí có thể đưa nền kinh tế quốc gia này rơi vào thời kỳ suy thoái. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát ở khu vực phía bắc Tokyo và hỗ trợ cho hàng triệu người rơi vào tình cảnh không điện, không nước. Ước tính, ít nhất 10.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người mất tích. Một số thành phố ven biển hầu như bị san bằng. Chỉ riêng ngày 14.3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2.000 thi thể dọc theo bờ biển.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục