Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn để tìm kiếm những người mất tích kể từ sau thảm hoạ động đất và sóng thần hôm 11.3 vừa qua.

Hôm 1.4, lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn để tìm kiếm những người mất tích kể từ sau thảm hoạ động đất và sóng thần hôm 11.3 vừa qua.
Khoảng 100 máy bay và 50 tàu thuyền từ Lực lượng phòng vệ Nhật cùng 20 máy bay và hơn 10 tàu thuyền từ quân đội Mỹ tham gia trong nhiệm vụ chung và sứ mệnh tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử Nhật này.
Chiến dịch tìm kiếm sẽ được thực hiện liên tục trong 3 ngày tại các khu vực ven biển Thái Bình Dương ở các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima, cũng như các vùng biển cách bờ đến 20 km.
Tuy nhiên, chiến dịch này không bao gồm các khu vực nằm trong vòng bán kính 30km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hỏng do động đất và sóng thần, nơi các chất phóng xạ vẫn đang rò rỉ.
![]() |
Binh lính lực lượng phòng vệ Nhật Bản tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát ở thành phố Otsuchi, tỉnh Iwate. Ảnh: Getty |
Hãng tin Kyodo dẫn lời các quan chức Nhật cho biết, 1.000 thi thể nạn nhân thiệt mạng ở quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hiện vẫn chưa được thu thập do lo ngại về mức độ phóng xạ cao. Những thi thể này đã bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức độ rất cao sau khi chết. Vì thế, nỗi lo ngại đang dấy lên về việc các sĩ quan cảnh sát, bác sĩ và người nhà nạn nhân có thể bị phơi nhiễm phóng xạ nếu họ đi thu thập các thi thể về.
Các chuyên gia đã xác nhận thông tin trên và cho biết họ đã phát hiện mức phóng xạ rất cao trong một thi thể tìm thấy tại ngôi làng Okuma, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 5km.
Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật cũng đã yêu cầu đo lại mức phóng xạ đo được trong các mẫu nước biển, không khí và nước ngầm quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Cơ quan này hoài nghi về chỉ số phóng xạ được đưa ra 2 ngày trước đó, với mức phóng xạ Iodine-131 đo được trong nước ngầm ở độ sâu 15m, tại khu vực quanh lò phản ứng số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima vượt mức giới hạn tới 10.000 lần.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – cơ quan trực tiếp quản lý nhà máy Fukushima cho rằng, chỉ số này là do sự cố của chương trình phân tích dữ liệu của máy tính.
Vào ngày 11.4 tới, chính phủ Nhật và các đảng đối lập sẽ có cuộc họp với các chuyên gia để bàn về hướng xây dựng lại đất nước sau thảm hoạ động đất, sóng thần.
Trong bài phát biểu trên kênh truyền hinh NHK, Thủ tướng Nhật Naoto Kan cho biết, nội dung cuộc họp sẽ tập trung chủ yếu vào những giải pháp kinh tế, bao gồm gói dự thảo ngân sách bổ sung cho năm 2011. Một bộ hoặc cơ quan chuyên trách có thể sẽ được thiết lập để giám sát công cuộc tái thiết hậu thảm hoạ.
Cục cảnh sát quốc gia Nhật hôm 1.4 cho biết, tính đến 15 giờ ngày 1.4 (giờ địa phương, thảm hoạ động đất và sóng thần đã làm 11.620 người chết và 16.464 người khác được báo cáo mất tích.
THUÝ TRINH
(Theo RIA Novosti)