Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng
của sự phát triển virus cúm gia cầm H7N9 và nguy cơ gia tăng số trường
hợp nhiễm bệnh tại Trung Quốc, một viện nghiên cứu ở Nhật Bản đã cho biết sẽ
nhận mẫu virus cúm gia cầm H7N9 do Chính phủ Trung Quốc cung cấp để nghiên cứu
bào chế vaccine.
Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ
(CDC) trước đó cũng cho biết đang thu thập thêm thông tin và bắt đầu chuẩn bị
phát triển loại vaccine kháng virus cúm H7N9. Trong tuyên bố hôm 2.4, CDC khẳng
định, trung tâm đã bắt đầu triển khai các bước tiến tới bào chế vaccine, như
việc nghiên cứu gen của chủng virus này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, một số
thuốc chống virus lưu thông trên thị trường hiện nay có thể có tác dụng trong
việc giảm nhẹ triệu chứng của chủng virus cúm H7N9 đang lây lan tại Trung Quốc.
![Nhật Bản sẽ bào chế vaccine phòng chống cúm H7N9](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/042013/05/16_H7N9.jpg) |
Thượng Hải
đã phải ngừng hoạt động chợ buôn bán gia cầm sau khi phát
hiện những trường hợp nhiễm virus cúm H7N9 tại đây. Ảnh:
THX |
Kết quả ban đầu từ một viện nghiên cứu của Trung
Quốc cũng cho thấy, các loại thuốc như Tamiflu và Relenza có thể phát huy hiệu
quả trong điều trị cúm H7N9.
Theo WHO, tới nay chưa có bằng chứng về khả năng
chủng virus H7N9 lây từ người sang người.
Trong khi đó, sáng 5.4, chính quyền tỉnh
Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc thông báo thêm một ca tử vong mới vì nhiễm
virus cúm gia cầm H7N9, đưa tổng số ca tử vong vì bệnh này ở Trung Quốc lên 6
người.
Bệnh nhân là nam giới, 64 tuổi, chủ một trang
trại ở thành phố Hồ Châu. Bệnh nhân này qua đời trong bệnh viện đêm 4.4 và các
mẫu xét nghiệm lấy từ người bệnh nhân này cho kết quả dương tính với
chủng virus chết người nói trên. 55 người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân
này hiện chưa có biểu hiện triệu chứng bất thường nào.
Tính đến nay, trên cả nước Trung Quốc đã xác
nhận 14 trường hợp nhiễm virus cúm H7N9, trong đó 6 ca tại Thượng Hải, 4 ca tại
Giang Tô, 3 ca tại Chiết Giang và 1 ca tại An Huy.
Cũng trong ngày 5.4, các quan chức y tế
tỉnh Vân Nam, Tây Bắc Trung Quốc cho biết, kết quả xét nghiệm của du
khách Thái Lan 14 tuổi tử vong sáng 4.4 ở tỉnh này, với những triệu
chứng bệnh viêm phổi nặng, không phát hiệm nhiễm virus H7N9.
Thiếu niên này cùng với 119 du khách đến
tỉnh Vân Nam từ Bangkok hôm 23.3. Ba ngày sau đó, cậu bé bắt đầu bị ho
và chảy nước mũi trong lúc đi từ huyện Shangri-La đến thành phố
Lijiang. Đến ngày 28.3, cậu bé được nhập viện tại Lijiang sau khi bị
khó thở và ho ra máu. Bệnh viện này đã buộc phải chuyển cậu bé lên
bệnh viện Nhân Dân 1 ở thành phố Côn Minh tối 4.4, khi tình hình sức
khoẻ cậu bé trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng mọi nỗ lực cấp cứu đều
thất bại, cậu bé đã qua đời sáng 4.5.
Theo cơ quan phòng và kiểm soát dịch bệnh
tỉnh Vân Nam, các kết quả xét nghiệm của cậu bé này đều cho kết quả
âm tính với virus cúm gia cầm H7N9, H5N1 và H9N2.
Trước tình hình cúm gia cầm bùng phát tại Trung
Quốc, một số nước lân cận Trung Quốc cũng gia tăng cảnh báo, và kêu gọi người
dân hạn chế sử dụng gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Mỹ cũng tỏ ra lo ngại về dịch bệnh do virus H7N9
tại Trung Quốc. Một quan chức của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh
Mỹ (CDC) nhấn mạnh rằng: “Đâu đó ở Trung Quốc số người đã bị nhiễm H7N9 không
thể biết hết được. Do vậy để tránh lây nhiễm từ người sang người, Mỹ đang nhanh
chóng nghiên cứu để sản xuất vaccine phòng, chống loại virus H7N9.”
Hiện tại chưa có chứng cứ nào cho thấy virus
H7N9 đã lây từ người sang người. Tuy nhiên, do có những nghi vấn về việc loại
virus này đã bị biến đổi gen, nên việc sản xuất vaccine để phòng, chống bệnh này
là vô cùng cấp thiết.
Hiện tại, Trung Quốc có hơn 400 người tiếp
xúc với các bệnh nhân nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 vẫn đang được theo dõi chặt
chẽ.
THUÝ TRINH
Tổng hợp