Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nhật chi 600 triệu USD tạm đền bù cho dân
Thứ bảy: 07:18 ngày 16/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhật thông qua kế hoạch đền bù tạm thời 600 triệu USD cho những người dân phải sơ tán khỏi khu vực trong phạm vi bán kính 30km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Hôm 15.4, Chính phủ Nhật thông qua kế hoạch đền bù tạm thời 600 triệu USD cho những người dân phải sơ tán khỏi khu vực trong phạm vi bán kính 30km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano cho biết, Công ty điện lực Tokyo (Tepco) – đơn vị điều hành nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi - phải trả tiền để bồi thường cho những thiệt hại mà người dân phải chịu do lệnh di tản.

Theo hãng tin Kyodo, kế hoạch đền bù tạm thời này sẽ bắt đầu trong tháng 4.2011, với mỗi gia đình sơ tán được nhận 1 triệu Yên (khoảng 12.000 USD), trong khi những người không còn gia đình sẽ nhận 750.000 Yên (khoảng 9.000 USD). Ước tính, tổng cộng số tiền đền bù ban đầu của TEPCO lên đến 50 tỉ Yên.

Những người sơ tán sẽ còn được nhận thêm tiền đền bù trong tương lai. Đây được cho là động thái để xoa dịu sự phẫn nộ của các gia đình đang sống tạm bợ tại 150 trung tâm sơ tán.

Khoảng 48.000 gia đình sống trong bán kính 30 km quanh nhà máy Fukushima Daiichi sẽ được nhận bồi thường. Ảnh: Ria Novosti

TEPCO và cả chính phủ Nhật bị chỉ trích vì đã không đưa ra những khoản bồi thường sớm hơn. Nhiều người còn cho rằng khoản tiền 12.000 USD cho một hộ gia đình và 9.000 USD cho các cá nhân vẫn còn là quá ít ỏi.

Có khoảng 48.000 gia đình sống trong bán kính 30 km quanh nhà máy Fukushima Daiichi sẽ nhận được bồi thường, trong đó có khoảng 1.200 nạn nhân của trận siêu động đất hôm 11.3 ở vùng Futabamachi, nơi đặt nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi. Những người này đã được chuyển từ phòng tập thể dục SaiTama đến một trường trung học Kisai ở thành phố Kazo, thuộc tỉnh Saitama vào ngày 30 và 31.3.

Hiện TEPCO đang vật lộn để kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima Daiichi, khi chất phóng xạ vẫn tiếp tục rò rỉ vào môi trường. TEPCO nhận định, mức độ rò rỉ phóng xạ có thể tương đương với thảm hoạ hạt nhân Chernobyl năm 1986, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 15.4, các kết quả kiểm nghiệm lấy mẫu từ 49 chiếc ô-tô được vận chuyển từ Nhật phát hiện chúng có mức phóng xạ gấp 6 lần giới hạn cho phép.

Những chiếc ô-tô này bị giữ lại tại trạm kiểm soát hải quan ở Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông nước Nga, từ cách đây 10 ngày và hiện được đóng thùng, chờ quyết định của các nhà chức trách về việc nên sử dụng hay vứt bỏ chúng.

Các trạm kiểm soát hải quan vùng Viễn Đông được trang bị máy dò phóng xạ và dụng cụ đo độ phóng xạ để kiểm tra hàng nhập khẩu.

Các nhân viên hải quan phát hiện dấu hiệu của chất phóng xạ cesium-127 và uranium-238 trên một số ô-tô đã qua sử dụng.

Hơn một tháng sau thảm hoạ động đất và sóng thần, thống kê mới nhất cho thấy, số người thiệt mạng tính tới ngày 15.4 là 13.439 người, trong khi 14.867 người khác được báo cáo mất tích. Khoảng 150.000 người bị mất nhà cửa sau thảm hoạ kép 11.3.

THUÝ TRINH

(Theo THX/RIA Novosti)

 

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh