BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN thị xã Hoà Thành:

Nhiều cách làm, mô hình chăm lo đời sống cho hội viên 

Cập nhật ngày: 15/01/2021 - 15:18

BTNO - Sáng 15.1, Hội LHPN thị xã Hoà Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phong trào hội năm 2020.

Các đại biểu xem video tổng kết hoạt động của Hội LHPN thị xã Hoà Thành trong năm 2020.

Trong năm 2020, Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, thăm và tặng quà cho cán bộ hội nghỉ hưu, gia đình hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của chị em phụ nữ thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, tổ hội, nói chuyện trực tiếp góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Đơn vị duy trì, khai thác sử dụng tủ sách pháp luật và đẩy mạnh phong trào đọc sách, báo, làm theo báo; tuyên truyền về ATGT, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, an toàn thực phẩm, truyền thông phòng chống mại dâm, bảo vệ môi trường kết hợp ra quân ngày chủ nhật sạch. Nhiều cán bộ, hội viên đã vận dụng hiệu quả vào sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ hiểu rõ tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cấp phát tờ rơi, khẩu trang y tế miễn phí, xà bông diệt khuẩn, không chia sẻ, cung cấp thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Bà Võ Thị Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hoà Thành phát biểu tại hội nghị.

Hội LHPN thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn Hội LHPN cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt nội dung từng nhiệm vụ, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Trong công tác chăm lo đời sống cho chị em, Hội LHPN thị xã Hoà Thành đã vận động 105 chị khá giúp 105 chị có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức như hỗ trợ vốn không tính lãi, con giống, ngày công lao động, kỹ thuật chăn nuôi… với tổng số tiền 127 triệu đồng.

Duy trì, nhân rộng cách làm hay “Thêu tranh chữ thập gây quỹ” hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn tại xã Long Thành Nam và nhân rộng tại phường Long Thành Bắc và phường Long Hoa. Các cấp hội quản lý các nguồn vốn như “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”.

Trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Duy trì và đẩy mạnh hoạt động các mô hình tổ phụ nữ học nghề gắn với giải quyết việc làm, hợp tác xã, các tổ liên kết, tổ hợp tác, dịch vụ giúp việc gia đình, giúp cho 246 chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập bình quân từ 1,5 – 2 triệu đồng/người/tháng.

Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm phù hợp điều kiện địa phương với nhiều hoạt động thiết thực như kết nối sản phẩm, tổ liên kết sản xuất với các hợp tác xã, tổ/dịch vụ nấu ăn và các tiểu thương tại chợ Long Hoa, Gò Dầu, chợ Hiệp An… Kết quả kết nối tiêu thụ trên 10 tấn nhãn, 1.000 sản phẩm đan lát, may mặc, 1.000 kg rau an toàn, 97 tấn lúa và 41 hợp đồng nấu ăn.

Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường gắn với thực hiện tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp , sạch ngõ”; khuyến khích phụ nữ tham gia khai thác hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên bảo đảm cân bằng sinh thái, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường…

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Hội phát động; tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt năm 2020 với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em".

UBND thị xã Hoà Thành tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Hội LHPN thị xã Hoà Thành tặng giấy khen cho 4 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2020; tặng giấy khen cho 3 tập thể, 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2020.

Phương Thảo


 
Liên kết hữu ích