BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải Báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 19 năm 2020:

Nhiều cây bút trẻ đã khẳng định vị trí 

Cập nhật ngày: 19/06/2020 - 23:41

BTN - Chiều 19.6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), đồng thời tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 19.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải Đặc biệt cho các phóng viên Báo Tây Ninh. Ảnh: Đại Dương

Giải Báo chí năm nay có 68 tác phẩm báo in, báo online, phát thanh, truyền hình của 39 tác giả và nhóm tác giả, được sơ tuyển từ hàng ngàn tác phẩm đăng, phát trên Báo, Đài trong suốt một năm qua. Nhìn chung, các tác phẩm dự thi đã có sự tiếp cận, phản ánh cuộc sống xã hội gần gũi, sâu sát, thiết thực hơn.

Đây là một bước tiến đáng mừng cho chất lượng hoạt động báo chí của tỉnh nhà. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên chịu khó, xông vào những nơi khó khăn tác nghiệp để có được những tác phẩm thực sự có chất lượng cao. Kết quả chấm Giải Báo chí Tây Ninh lần thứ 19 năm 2020 phản ánh rất rõ điều đó.

Trong số các giải cao, loạt tác phẩm (8 bài) của nhóm tác giả Thuỳ Dương - Ngọc Bích - Hoà Khang - Châu Pha (Báo Tây Ninh) phản ánh khá toàn diện sự quyết tâm, kiên quyết, đoàn kết của lãnh đạo và nhân dân Tây Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các bài viết không chỉ chuyển tải kịp thời những chủ trương, chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch, nêu bật những tập thể, cá nhân xông pha nơi tuyến đầu chống dịch như đội ngũ y, bác sĩ, các lực lượng Biên phòng, Quân đội, Công an... mà còn phê phán, cảnh báo sự lơ là, thờ ơ trong cộng đồng. Các tác phẩm báo in, truyền hình, báo điện tử về phòng, chống dịch Covid-19 đều thể hiện rõ bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Một số tác phẩm nổi bật khác như loạt bài về vụ chồng đánh vợ dã man ở Suối Dây, Tân Châu (Nguyễn Ngọc Hồng Thắm); loạt bài về khai thác cát ở Tân Châu (Phạm Quốc Sơn); loạt bài về dịch tả heo châu Phi (Trần Minh Dương); loạt bài Đi tìm nguyên nhân khiến nước hồ Dầu Tiếng bị đục (Huỳnh Tấn Hưng - Nguyễn Ngọc Hồng Thắm)... đều tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ.

Trong đó, loạt bài “Phát súng lúc nửa đêm” (Phạm Quốc Sơn) đề cập đến một đảng viên biến chất, nhen nhóm hoạt động kiểu xã hội đen ở vùng nông thôn. Tuy có nhiều cản trở, nhưng phóng viên đã kiên trì tìm hiểu, khai thác thông tin để đi đến cùng sự việc. Kết quả, kẻ phạm pháp bị khởi tố, ngành chức năng ở địa phương có sự quan tâm hơn để bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân...

Ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao giải Nhất cho 2 tác giả. Ảnh Đại Dương

Các tác phẩm phát thanh, truyền hình nổi bật như: “Khẩu trang y tế có thật sự thiếu” của Triệu Quang Khải đã nêu lên vấn đề tích trữ khẩu trang để nâng giá. Hay như các tác phẩm “Chuyện khu cách ly” (Nguyễn Thị Phương Nguyệt - Trần Ngọc Hải); “Mang ánh điện thắp sáng tuyến đường biên” (Lâm Sơn Vương - Duy Hiển); “Bông hồng thép” (tác giả Yến Ngọc)... cũng gây được sự chú ý đối với khán, thính giả.

Điều đáng mừng là năm nay có nhiều cây bút trẻ mới tham gia giải lần đầu nhưng đã đạt giải thưởng cao. Điều này  khẳng định sự nỗ lực vươn lên của các nhà báo trẻ.

Thế Lực

Kết quả Giải Báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 19 năm 2020

* THỂ LOẠI BÁO NÓI -  BÁO HÌNH:

* Giải I:

 Tác phẩm: Khẩu trang y tế có thật sự thiếu của tác giả Triệu Quang Khải - phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

* Giải II:

1. Tác phẩm: Chuyện khu cách ly của đồng tác giả Nguyễn Thị Phương Nguyệt - Trần Ngọc Hải - phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Vì an ninh biên giới mùa dịch của đồng tác giả Nguyễn Thị Phương Nguyệt - Lê Vũ Đông - Phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

* Giải III:

1. Tác phẩm: Mang ánh điện thắp sáng tuyến đường biên của đồng tác giả Lâm Sơn Vương - Duy Hiển - phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

2. Loạt phóng sự (2 kỳ): Khát vọng từ những cây cầu của tác giả Vũ Đình Liệu - Lê Vũ Đông -  phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

3. Tác phẩm Bông hồng thép của tác giả Yến Ngọc -  phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

* Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm: Ứng dụng mạng xã hội, lập kênh tuyên truyền hiệu quả của tác giả Nguyễn Thị Phương Nguyệt - Xuân Dũng - phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Chị Nguyễn Thị Lê tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới của tác giả Anh Thảo - Duy Hiển - phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

3. Tác phẩm: Phụ nữ huyện Dương Minh Châu chung tay phòng chống dịch Covid-19 của tác giả Triệu Quang khải - phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

4. Tác phẩm: Các chiến sĩ chống dịch Covid-19 đón con chào đời qua điện thoại của tác giả Hồng Minh - Lê Quân -  phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

5. Tác phẩm: Cô giáo vùng biên của tác giả Yến Ngọc - phóng viên Đài PTTH Tây Ninh.

 * THỂ LOẠI BÁO VIẾT, BÁO ĐIỆN TỬ:

* Giải Đặc biệt:

 Loạt bài: Phòng chống dịch Covid-19 của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Ngọc Bích - Hoà Khang - Châu Pha - phóng viên Báo Tây Ninh

* Giải I:

 Loạt tin, bài về vụ Chồng đánh vợ dã man ở Suối Dây, Tân Châu của tác giả Nguyễn Ngọc Hồng Thắm - phóng viên Báo Tây Ninh.

* Giải II:

1. Loạt bài khai thác cát:

+ Tân Châu: Một doanh nghiệp khai thác cát… vào ban đêm

+ Thông tin tiếp bài báo: Một doanh nghiệp khai thác cát… vào ban đêm”: Doanh nghiệp bị tước giấy phép khai thác khoáng sản trong 1,5 tháng của tác giả Phạm Quốc Sơn - phóng viên Báo Tây Ninh

2. Loạt bài về dịch tả heo châu Phi của tác giả Trần Minh Dương - phóng viên Báo Tây Ninh.

* Giải III:

1. Loạt 4 bài: Phát súng lúc nửa đêm của tác giả Phạm Quốc Sơn - phóng viên Báo Tây Ninh

2. Loạt bài: Hồ Dầu Tiếng lại đục; Đi tìm nguyên nhân khiến nước hồ Dầu Tiếng bị đục; Cải thiện chất lượng nguồn nước hồ Dầu Tiếng cần các giải pháp đồng bộ của đồng tác giả Huỳnh Tấn Hưng - Nguyễn Ngọc Hồng Thắm - phóng viên Báo Tây Ninh.

3. Tác phẩm: Tình trạng buôn lậu vật tư y tế phòng dịch không rõ nguồn gốc qua biên giới của tác giả Đinh Hữu Thiện - phóng viên Báo Tây Ninh.

* Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm: Quân nhân mất tin mất tích trong chiến tranh: xin đừng quên họ của tác giả Đồng Viết Thắng - phóng viên Báo Tây Ninh.

2. Loạt bài Lọc lừa máy lọc nước sạch của tác giả Trần Minh Dương - phóng viên Báo Tây Ninh.

3. Đêm trắng ở vùng biên của đồng tác giả Dương Đại Dương - Nguyễn Thái Hoà - phóng viên Báo Tây Ninh.

4. Những đứa con nuôi trên biên giới của đồng tác giả Đức An - Lê Quân - phóng viên Báo Tây Ninh.

5. Cắm chốt - ngăn dòng đại dịch của đồng tác giả Đức An - Lê Quân - phóng viên Báo Tây Ninh.