Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nhiều hộ dân ở xã Trí Bình chưa có nước sạch sử dụng
Thứ hai: 06:16 ngày 12/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Phần lớn người dân ở khu vực hương lộ 6, ấp Xóm Mới 1 và hương lộ 11B, ấp Tầm Long, xã Trí Bình đang phải sử dụng nước nhiễm phèn nặng trong sinh hoạt. Thậm chí đến Trạm Y tế xã Trí Bình mới đưa vào sử dụng cũng không có nguồn nước sạch. Bao nhiêu năm qua, dù người dân và chính quyền xã Trí Bình đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xây trạm, lắp hệ thống cấp nước cho nhân dân khu vực trên, nhưng đến nay nguồn nước sạch vẫn chưa có.

Trạm Y tế xã Trí Bình đã đi vào hoạt động gần 1 năm nay nhưng không có nguồn nước sạch để sử dụng.

KHỔ VÌ NGUỒN NƯỚC NHIỄM PHÈN

Từ những phản ánh của người dân, chúng tôi đã đến khu vực trên để tìm hiểu. Anh Chiêm Văn Lượm- 38 tuổi, đang sống tại ấp Xóm Mới 1, cho biết người dân ở đây sống bằng nguồn nước giếng, nhưng giếng nào cũng nhiễm phèn. Do không có điều kiện mua nước bình về dùng nên hằng ngày gia đình anh phải nấu nước đổ vào chai để uống. Anh Lượm than: hiện đang là mùa khô, nước giếng cạn dần và độ nhiễm phèn tăng lên nên chất lượng nước càng tệ, nhưng vẫn phải lấy nấu sôi để uống.

Còn chị Nguyễn Ngọc Giang- 38 tuổi cho biết từ nhỏ chị đã phải chịu cảnh “sống chung” với nước nhiễm phèn, mong ước có nước sạch đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có được. Chị Vũ Đức Thuỳ Trâm- 36 tuổi, quê ở Đồng Nai theo chồng về ấp Xóm Mới 1 được 6 tháng kể, mỗi tuần gia đình chị phải đổi 3 bình nước 12 lít để uống và nấu ăn. Nước giếng phèn nhiều quá nên không dám dùng vào việc ăn, uống. Một hộ dân khác có trại cưa gỗ cho biết, bình quân mỗi ngày gia đình sử dụng không dưới 1 bình nước 12 lít vì không dám uống nước giếng…

Trao đổi với chúng tôi, nhiều chị phụ nữ ở xã Trí Bình cho biết, không ít gia đình phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn để tắm giặt, thậm chí có nhà còn đưa vào nấu ăn và uống nên nguy cơ bị một số bệnh liên quan rất cao. Nhiều người dân nơi đây tha thiết mong được sự quan tâm của chính quyền và ngành chức năng để có được nguồn  nước sạch sinh hoạt trong thời gian tới.

Trạm Y tế xã Trí Bình cũng nằm trong tình trạng tương tự. Nguồn nước giếng khoan nơi đây khi bơm lên là có màu vàng nên không ai dám sử dụng. Để rửa những dụng cụ y tế, trạm phải đi mua nước bình về dùng. Thậm chí, có cán bộ trạm đi làm cũng phải chở theo nước vào để sinh hoạt. Nguồn nước giếng khoan chủ yếu dùng để… tưới vườn cây thuốc Nam. Cũng như người dân nơi đây, Trạm y tế mong muốn có được nguồn nước sạch để phục vụ hoạt động của trạm và bệnh nhân. Trong thời gian qua, trạm đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì.

Chủ tịch UBND xã Trí Bình cho biết, do nguồn nước tại khu vực trên bị nhiễm phèn nặng nên giờ chỉ còn có cách xây dựng hệ thống cấp nước sạch mới giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, do đường hương lộ 6 có quá ít hộ dân sinh sống, trong khi kinh phí lắp đặt hệ thống cấp nước là không nhỏ nên dù xã đã kiến nghị cấp trên xem xét, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ngay như trụ sở UBND xã đã khoan 6 giếng nhưng cũng không thể sử dụng được.

Ông Lưu Xuân Đạt- PCT UBND xã Trí Bình cho biết thêm, không chỉ tại khu vực hương lộ 6, ấp Xóm Mới 1 nước bị nhiễm phèn mà tại khu vực Gò Mô, ấp Tầm Long nguồn nước cũng bị nhiễm phèn nặng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp nhưng đến nay họ vẫn phải dùng nguồn nước nhiễm phèn.

VÌ SAO CHƯA XÂY DỰNG HỆTHỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH ?

Chúng tôi liên hệ với Trung tâm Quản lý dự án huyện Châu Thành (đơn vị chủ đầu tư Trạm Y tế xã Trí Bình) để tìm hiểu. Lãnh đạo Trung tâm cho biết, Trung tâm cũng nhận thấy nguồn nước của Trạm Y tế xã Trí Bình đang bị nhiễm phèn và không thể sử dụng. Tuy nhiên đây là khó khăn khách quan và phải có sự vào cuộc các ngành chức năng để tìm hướng giải quyết nguồn nước sạch cho trạm y tế và nhân dân khu vực trên.

Ông Phạm Đình Giảng- Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành chia sẻ, bản thân ông cũng biết nguồn nước tại khu vực trên bị nhiễm phèn. Tuy nhiên trong năm 2014, chương trình nước sạch của huyện không có vốn mà chương trình của tỉnh lại thuộc Trung tâm Nước sạch của tỉnh quản lý và phân bổ vốn.

Hơn nữa, hiện nay các công trình nước sạch tập trung nơi có số lượng hộ sử dụng lớn, trong bán kính 1km2 phải có từ 200 hộ mới có thể xây dựng trạm và lắp đặt đường ống cung cấp nước, trong khi số hộ dân tại khu vực trên lại rất ít. Khó khăn nữa là theo kết quả điều tra để thực hiện “quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh đến năm 2020” được thực hiện vào năm 2010, thì tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại xã Trí Bình đạt tỷ lệ tới… 99,14% (?) nên không thuộc diện đưa vào quy hoạch.

Trước thực trạng đó, phòng có kiến nghị đưa khu vực trên vào “quy hoạch dự án hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh đến năm 2020”, nhưng khu vực này vẫn chưa được bổ sung vào quy hoạch. Do đó, nếu muốn có nguồn nước sạch cho trạm y tế thì ngành Y tế phải xin kinh phí lắp đặt hệ thống lọc nước riêng cho trạm. Còn người dân thì tự xây hệ thống lọc nước để sử dụng.

Trước thực trạng người dân đang sử dụng nước giếng nhiễm phèn mà kết quả điều tra tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại xã Trí Bình cao ngất, chúng tôi đến UBND xã Trí Bình để tìm hiểu. Chính ngay bản thân ông Lưu Xuân Đạt- PCT UBND xã cũng không biết con số 99,14% dân số sử dụng nước sạch này, và ông rất sửng sốt khi liên hệ và được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xác nhận như vậy. Ông Đạt cho biết, hiện nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ở xã chỉ là 81% và chưa đạt chuẩn nước sạch theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, có phải do chính con số tỷ lệ hộ dân có nước sạch sử dụng đạt đến hơn 99% theo kết quả khảo sát mà các khu vực trên của xã Trí Bình không được đưa vào diện quy hoạch cấp nước sạch của tỉnh? Nếu thực tế đúng như vậy thì ngành chức năng cần xem xét và khảo sát lại. Hiện chính quyền xã Trí Bình và người dân nơi đây rất mong các ngành chức năng tỉnh, huyện sớm xem xét, khảo sát thực tế nguồn nước nơi đây để đầu tư một hệ thống cung cấp nước sạch cho khu vực trên giúp người dân không còn “khổ” vì nước nhiễm phèn.

THẾ NHÂN – HUY THÔNG

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục