BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hoạt động khơi dậy văn hóa đọc 

Cập nhật ngày: 27/04/2022 - 15:04

BTNO - Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức – kỹ năng, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người.

Thư viện tỉnh phục vụ sách lưu động cho các em học sinh.

Đồng thời tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan toả tri thức, nét đẹp của văn hoá, con người Việt Nam.

Sở VH,TT-DL phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo sách lần thứ 7 năm 2022 với Chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”. Cuộc thi dành cho trẻ em 3 khối: học sinh tiểu học, trung học cơ sở và các em nhỏ ngoài nhà trường, trẻ em khuyết tật từ 7 đến 14 tuổi.

Nội dung dự thi, về quê hương, đất nước, con người Việt Nam qua các sinh hoạt hằng ngày, những chuyến phiêu lưu trong sách, báo, truyện cổ dân gian, truyền thuyết, lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc…. Vòng loại bắt đầu nhận bài dự thi từ nay đến 31.5. Chung kết dự kiến vào tháng 6.2022.

 Sở VH,TT-DL tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”. Cuộc thi hướng đến các em học sinh, sinh viên.

Nội dung chính, các em sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về một quyển sách hay một tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, hướng đến lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội; lan tỏa tình yêu đọc sách cũng như nuôi dưỡng tâm hồn giàu tính nhân văn.

Tham gia cuộc thi, với các em học sinh, cần xây dựng kết hoạch hành động nhằm phát triển văn hoá đọc cho bản thân hoặc cộng đồng; với các bạn sinh viên, sẽ viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng. Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 30.6.2022 và dự kiến tổng kết, trao giải vòng sơ khảo vào tháng 7.2022.

Ngoài ra, Sở VH,TT-DL còn triển khai cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 do Bộ VH,TT-DL tổ chức. Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”.

Cuộc thi dành cho 3 nhóm đối tượng: nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở; nhóm học sinh trung học phổ thông và sinh viên; nhóm người trưởng thành gồm các thí sinh từ 18 tuổi trở lên (trừ đối tượng sinh viên đã tham gia ở nhóm 2).

Mỗi thí sinh tham gia dự thi gồm 2 phần: giới thiệu sơ lược, ngắn gọn về thí sinh, nhóm thí sinh; giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một số cuốn sách đã truyền cảm hứng, lan toả tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội. 

Đọc sách để nâng cao kiến thức – kỹ năng, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người.

Vòng sơ loại gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ nhận bài từ ngày 1.4 đến ngày 15.5.2022; thời gian bình chọn công khai từ ngày 16.6 đến ngày 30.6.2022. Giai đoạn 2 sẽ nhận bài từ ngày 15.5 đến ngày 31.7.2022 và thời gian bình chọn công khai từ ngày 6.9 đến ngày 20.9.2022.

Các bài dự thi có điểm cao nhất của vòng sơ loại sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết, bắt đầu từ 30.9 đến 10.10.2022. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến vào tháng 11.2022. Bài dự thi có thể gửi bằng 2 hình thức: gửi trực tuyến theo mẫu đăng ký tại địa chỉ bit.ly/duthigioithieusach2022 hoặc gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện về địa chỉ: Vụ Thư viện, Bộ VH,TT-DL, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Về phía Sở TT&TT cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng văn hoá đọc. Cụ thể, đơn vị phối hợp Đài PT-TH tỉnh tổ chức cuộc thi viết về sách, chủ đề: “Cuốn sách tôi yêu” – Mùa 2. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 15. 4 đến 31.7.2022 tại hộp thư điện tử: cuonsachtoiyeu.ttv11@gmail.com. Thời gian tổng kết, trao giải dự kiến vào 31.8.2022.

Sở TT&TT và Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức cuộc thi cảm nhận về sách với chủ đề “Sách – Người bạn của tôi”– Mùa 5 qua Fanpage Tỉnh đoàn Tây Ninh. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 20.4 đến ngày 1.9.2022. Thời gian tổng kết, trao giải dự kiến vào tháng 10.2022.

Ngọc Diêu