Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nhóm công nhân đâm chết người lãnh án 86 năm tù
Thứ bảy: 08:08 ngày 17/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm công nhân này đã gây ra vụ chém nhau kinh hoàng tại quán cà phê, làm một người tử vong.

Ngày 17.1.2015, tại trường tiểu học Ngô Văn Tô (ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Phạm Văn Trà (sinh năm 1989), Phạm Văn Huế (sinh năm 1990, cùng ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng), Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1990 ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên) và Đinh Minh Ngọc (sinh năm 1994, ngụ huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Các bị cáo bị Viện KSND tỉnh Tây Ninh truy tố các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Đây là những công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà gây ra vụ chém nhau kinh hoàng tại quán cà phê Thủy Trúc vào tháng 7.2014 làm một người tử vong.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 24.7.2014, Huế có mâu thuẫn với Võ Tấn Phước trong việc xếp lịch nghỉ phép tại Công ty Oceanky – Khu chế xuất Linh Trung III (thuộc Khu Công nghiệp Trảng Bàng) nên Phước kêu Nguyễn Thành Dư, Đặng Văn Phước chặn đường dùng nón bảo hiểm đánh Huế nhưng không trúng.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Minh Chiến tổ chức uống rượu tại nhà cùng Dư, Đặng Văn Phước, Võ Tấn Phước, Danh Vàng và cùng 3 người bạn của Chiến. 16 giờ, Dư vào phòng khách nhà Chiến ngủ, một lúc sau Tấn Phước vào kêu Dư dậy đi về. Do nhớ lại chuyện mâu thuẫn của Tấn Phước và Huế tại công ty nên Dư gọi điện thách thức Huế đến quán Thủy Trúc (ấp An Bình, xã An Tịnh) để đánh nhau thì Huế đồng ý.

Sau khi nhận lời Tấn Phước, Huế gọi điện cho anh ruột tên Phạm Văn Trà và Nguyễn Văn Toán rủ đi đánh nhau tại quán cafe Thủy Trúc. Toán lấy mã tấu, rủ thêm Đinh Minh Ngọc đi cùng.

Vào thời điểm đó, Dư đi đến Co.opmark Trảng Bàng mua 2 con dao Thái Lan, cùng với Văn Phước, Tấn Phước, Minh Chiến và Danh Vàng đi đến quán cà phê Thủy Trúc để gặp nhóm của Huế.

Khi đến quán, do nhìn thấy Huế đang ngồi trên xe môtô, Trà, Toán đang đứng ở đầu đường hẻm cặp hông quán nên Dư cầm dao chạy đến đâm vào ngực trái và chém 2 cái vào tay Huế. Toán thấy vậy nên cầm mã tấu chém vào tay Dư, Dư bỏ chạy vào quán cơm gần đó rồi té bất tỉnh.

Ngay lúc đó, Văn Phước cầm dao đâm vào lưng Toán 1 cái, Toán quay lại chém Văn Phước nhưng không trúng thì cầm dao chém tiếp Nguyễn Minh Chiến. Còn Trà đạp ngã Văn Phước, sau đó nhặt con dao đâm trúng vào vùng ngực của Phước.

Khi Trà vừa đứng dậy thì Danh Vàng liền chạy đến “nghênh chiến”, bị Trà dùng dao đâm 1 cái trúng vào vùng bụng, Danh Vàng bỏ chạy được một đoạn thì ngã xuống tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng Huế, Trà, Toán, Ngọc bị bắt giữ và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong vụ án, ngoài Danh Vành tử vong, thì Nguyễn Thành Dư, Đặng Văn Phước và Nguyễn Minh Chiến bị thương tích từ 15% đến 37%.

Hiện trường vụ án mạng tại quán cà phê Thuỷ Trúc vào tháng 7.2014

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, các bị hại trong vụ án cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm một người chết và nhiều người khác bị thương, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để ngăn ngừa giáo dục chung cho xã hội.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Trà 20 năm tù về tội “giết người”, 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 27 năm tù cho cả hai tội danh; Nguyễn Văn Toán 13 năm tù về tội “giết người”, 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù cho cả hai tội danh; Phạm Văn Huế 14 năm tù về tội “giết người”, 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù cho cả hai tội danh; Đinh Minh Ngọc 12 năm tù về tội “giết người”, 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù cho cả hai tội danh.

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường tiền chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân Danh Vàng, chi phí điều trị cho 3 bị hại của vụ án là Nguyễn Thành Dư, Đặng Văn Phước và Nguyễn Minh Chiến.

Cũng trong vụ án này, trước đó, ngày 27.12.2014, TAND huyện Trảng Bàng đã đưa ra xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt Nguyễn Thành Dư, Đặng Văn Phước và Nguyễn Minh Chiến mỗi bị cáo phải nhận mức án từ 6 đến 8 năm tù.

Thế Nhân

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục