BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan Ngọ 2019 

Cập nhật ngày: 07/06/2019 - 19:38

BTNO - Trong ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5.5 âm lịch) hay còn gọi là tết diệt sâu bọ, từ sáng sớm, không khí mua bán ở các khu chợ trung tâm TP.Tây Ninh rất nhộn nhịp; các mặt hàng bánh ú lá tre, trái cây, hoa tươi, cơm rượu,… rất hút hàng.

Mặt hàng bánh ú lá tre hút khách.

Tại chợ Hiệp Ninh (phường Hiệp Ninh) người dân đến mua sắm, chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ rất đông. Theo nhiều người dân, giá trái cây và hoa tươi tăng mạnh so với ngày thường từ 20.000 – 40.000 đồng/ kg, nhất là những loại trái cây đặc trưng mùa này, như măng cụt có giá 100.000 đồng/ kg, vải thiều, bòn bon 80.000 đồng/ kg, chôm chôm nhãn 55.000 đồng/ kg…

Ngoài trái cây đặc trưng, các loại trái cây khác thì có giá khá mềm: chôm chôm thường 15.000 đồng/kg, chôm chôm thái, xoài giá 20.000 đồng/kg, thanh long 30.000 đồng/ kg…

Hàng trái cây tấp nập người mua.

Riêng mặt hàng hoa tươi có giá tăng khá mạnh, trung bình tăng từ 10.000-30.000 đồng/ bó. Cụ thể, hoa cúc giá 15.000 – 20.000 đồng/ bó, hoa ly 70.000 – 100.000 đồng/ bó, hoa huệ 45.000 – 60.000 đồng/ bó,…

Theo một tiểu thương bán trái cây tại chợ Hiệp Ninh, nguyên nhân giá trái cây tăng mạnh là do đợt mưa bão vừa rồi làm trái cây tại các nhà vườn rụng rất nhiều, cộng với giá xăng tăng, tiền vận chuyển cũng tăng nên giá trái cây bị đội lên.

Hoa tươi tăng giá mạnh nhưng vẫn hút hàng.

Bên cạnh hoa tươi và trái cây, hai mặt hàng đặc trưng trong ngày Tết Đoan Ngọ là bánh ú lá tre và cơm rượu cũng được nhiều người dân chọn mua. Dạo quanh các chợ, hầu hết chợ nào cũng có bày bán hai mặt hàng này. Tuỳ theo kích cỡ mà bánh ú lá tre có giá cả khác nhau, trung bình từ 25.000 – 40.000 đồng/ chục; cơm rượu được đóng trong hộp nhựa, có giá từ 20.000 – 50.000 đồng/ hộp.

Do dịp Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày thứ trong tuần, để việc cúng kiếng nhanh gọn, tiết kiệm, nhiều người dân chuộng mua các món làm sẵn về cúng. Các gian hàng bán thức ăn chín khá thu hút người mua, chủ yếu là các món chay như canh khổ qua, bún xào, chả giò, bánh xèo,…

Món chay làm sẵn được nhiều người bận rộn lựa chọn.

Chị Lê Thị Trang Thanh làm việc trong một cơ quan Nhà nước cho biết, Tết Đoan Ngọ năm nay nhằm vào ngày trong tuần, chị không có thời gian nấu nướng, các anh chị em cũng không về quây quần được nên chị tranh thủ thời gian nghỉ trưa mua một số món chay làm sẵn, trái cây và hoa tươi để cúng bữa cơm ông bà nho nhỏ, ấm cúng.

Ngọc Bích