Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Việc thu phí hoa chi ở Trung tâm thương mại Long Hoa:
Những bất hợp lý cần được xem xét, giải quyết...
Thứ bảy: 12:00 ngày 10/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Qua đọc bài báo: “Xung quanh việc thu phí hoa chi ở Trung tâm thương mại Long Hoa” của đồng tác giả Huy Thông và Đức Tiến đăng trên số báo Tây Ninh ngày 3.1.2015, người viết bài này có tìm hiểu các quy định của Nhà nước về việc phân loại chợ như các tác giả đã nêu, và thấy rằng có những bất hợp lý mà Ban Quản lý chợ cần phản ánh và kiến nghị cấp có thẩm quyền (UBND huyện, tỉnh, Sở Công Thương) điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế.

Như bài báo đã nêu: “...Theo giải thích của ông Thuỷ, trước đây, tại Quyết định số 1209/2004/QĐ-UB ngày 20.8.2004 nêu rõ: “chợ Hoà Thành là chợ loại 1, mức thu 2.000/hộ/ngày”. Theo chúng tôi thì Quyết định 1209/2004/QĐ-UB ngày 20.8.2004 được áp dụng đối với Trung tâm thương mại (TTTM) Long Hoa đến nay đã 10 năm là không còn phù hợp với hoạt động của chợ, vì vai trò “trung tâm” của TTTM Long Hoa đã không còn như trước đây.

Bởi trong thực tế, quy mô bán buôn và cả bán lẻ có sự hiện diện của nhiều siêu thị, công ty bán buôn, các nhà phân phối... qua đó chi phối phần lớn doanh số và lợi nhuận của tiểu thương kinh doanh ở TTTM Long Hoa, thu nhập của tiểu thương vì thế đã giảm đi rất nhiều.

Mặt khác, khu TTTM Long Hoa chỉ mới được xây cất xong khu A, B; còn lại khu C,D đến nay vẫn còn đất trống, nên việc BQL và các ngành áp mức thu chung chợ loại 1 là bất hợp lý, cần được các cấp xem xét lại. Chưa kể là hơn mười năm qua, địa điểm, điều kiện cơ sở kinh doanh của bà con tiểu thương nơi đây không có đầu tư, sửa chữa gì mới.

Tại Khoản 2, Điều 3 về phân loại chợ của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14.1.2003 cũng có quy định rõ chợ loại 1 là chợ có 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch... Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm và các dịch vụ khác.

Đối chiếu với thực tế, TTTM Long Hoa vượt về số lượng hộ kinh doanh nhưng các điều kiện còn lại thì vẫn chưa thoả mãn được theo quy định. Như vậy thì không thể nào thu phí theo chợ loại 1 đối với tiểu thương được.

Hiện nay, đã có hàng chục tiểu thương phát đơn “khiếu nại” cho rằng mức thu mới 5.000 đồng/hộ/ngày là không hợp lý, có tính áp đặt, không lấy ý kiến tiểu thương...

Rõ ràng, việc bất hợp lý tại TTTM Long Hoa cần được các cấp có thẩm quyền nhanh chóng xem xét cho thấu tình đạt lý, bàn bạc với những người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ nộp phí để tổ chức thu phù hợp hơn, bảo đảm tính công bằng trong hoạt động thu phí.

BẢO SƠN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục