Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những bữa cơm 0 đồng giữa mùa dịch 

Cập nhật ngày: 10/08/2021 - 15:11

BTNO - Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung ở khu phố 2 thị trấn Bến Cầu trước đây bán cơm bình dân Kim Chi, với giá 25.000 đồng/phần ăn bao no, góp phần giúp đỡ người nghèo, người lao động tự do tại địa phương. Riêng những người bán vé số dạo quá khó khăn, đuợc chủ quán cho ăn miễn phí.

Bà con nghèo đến nhận cơm 0 đồng tại khu phố 2 thị trấn bến Cầu.

Kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, quán cơm của chị Nhung phải ngưng hoạt động.

Để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị phối hợp với Hội Phụ nữ, MTTQ, Đoàn thanh niên Thị trấn vận động các mạnh thường quân và các chị em tiểu thương đóng góp tổ chức nấu 100 suất cơm mỗi ngày để phát cho bà con nghèo.

Chị Nhung cho biết những suất cơm 0 đồng sẽ được nhóm của chị thực hiện hỗ trợ bà con cho đến khi địa phương dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội.

Minh Tiên