Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những CCB hết lòng với cộng đồng 

Cập nhật ngày: 02/09/2024 - 05:45

BTNO - Trở về địa phương sau chiến tranh, những cựu chiến binh (CCB) lại tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cần cù lao động, từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời giúp đỡ đồng đội, tích cực đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương giàu đẹp.

CCB Nguyễn Văn Thiều tự hào kể lại thời điểm nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

CCB Nguyễn Công Thẩm (sinh năm 1955)- Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Giang Tân và CCB Nguyễn Văn Thiều (sinh năm 1941), hội viên Chi hội CCB ấp Long Bình, thuộc xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành là những người có tấm lòng nhân ái, thường xuyên hỗ trợ cho đồng đội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Họ là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CCB Nguyễn Công Thẩm và Nguyễn Văn Thiều từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Ông Thiều là thương binh 3/4, nhập ngũ năm 1961, đến năm 1985 nghỉ hưu. Còn ông Thẩm nhập ngũ năm 1974, phục viên năm 1990.

Cả hai CCB đều có cùng suy nghĩ, so với các đồng đội khác, mình may mắn hơn nhiều. Trở về cuộc sống đời thường, những lúc khó khăn lại nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của đồng đội và bà con xóm ấp; đến khi cuộc sống dần ổn định, họ mong muốn có cơ hội giúp đỡ các CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn để mọi người có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Với suy nghĩ đó, từ năm 2016 đến nay, hằng năm, CCB Nguyễn Công Thẩm và Nguyễn Văn Thiều đều dùng lương hưu, tiền trợ cấp thương binh, mỗi ông giúp từ 4-6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn cho mượn vốn không tính lãi (mỗi người từ 5-20 triệu đồng, thời gian ít nhất là 6 tháng). Nhờ hai CCB hỗ trợ vốn ban đầu, nhiều hội viên có tiền mua bò cái sinh sản hoặc mở tiệm tạp hoá, cải thiện kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Dù tuổi đã cao nhưng CCB Nguyễn Văn Thiều vẫn còn minh mẫn, thường xuyên chăm sóc vườn.

Đối với những hội viên CCB hay người dân khó khăn khi đau bệnh, ông Thiều sẽ hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng, phụ giúp tiền đi chữa trị. Riêng CCB Nguyễn Công Thẩm, không chỉ cho mượn vốn làm ăn, ông còn thường xuyên tặng hội viên khó khăn những đồ dùng sinh hoạt cần thiết trong gia đình như: quần áo, tủ, bàn ghế…

Ngoài việc quan tâm, giúp đỡ hội viên CCB, khi người dân địa phương gặp khó khăn, hai CCB đều đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ, tuy số tiền không nhiều nhưng giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên.

CCB Huỳnh Minh Tiến, ngụ ấp Long Bình chia sẻ: “May mắn được ông Nguyễn Văn Thiều cho mượn vốn 10 triệu đồng không tính lãi, tôi có tiền để chăn nuôi, trồng trọt, từ đó vượt qua khó khăn. Đến nay, nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định, gia đình tôi luôn biết ơn tấm lòng của ông Thiều”.

Thấy nhà cửa của ông Trần Văn Quý (ngụ ấp Giang Tân) xuống cấp, CCB Nguyễn Công Thẩm hỗ trợ 8 triệu đồng để gia đình ông Quý sửa chữa lại căn nhà. Tương tự, vào đầu năm 2024, ông Thẩm tiếp tục hỗ trợ gia đình CCB Hồ Văn Cước 10 triệu đồng sửa chữa căn nhà bị hư hỏng.

CCB Nguyễn Công Thẩm (người thứ 7, từ phải qua) dự Đại hội thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024 của Hội CCB thị xã Hoà Thành.

Có trường hợp CCB đau bệnh cần đi điều trị gấp, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Giang Tân, ông Thẩm đến thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình đưa người bệnh đi khám.

Ông Trương Công Anh Hoàng- Chủ tịch Hội CCB xã Long Thành Nam cho biết, không chỉ có tấm lòng nhân ái, hai CCB Nguyễn Công Thẩm và Nguyễn Văn Thiều còn tích cực tham gia các phong trào của Hội và địa phương. Hai ông là “CCB gương mẫu” nhiều năm liền, nhận nhiều giấy khen của các cấp Hội. Riêng ông Nguyễn Văn Thiều có 3 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “CCB gương mẫu” vào các năm 2013, 2016, 2022.

Việc làm đầy ý nghĩa của hai CCB đã tiếp thêm động lực để các hội viên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”- trọn nghĩa nước non, thắm tình đồng đội.

Hà Quang - Phương Thảo