Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Những chốt “tiền tiêu” nơi biên giới
Thứ tư: 09:38 ngày 12/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - “Gọi là chốt nhưng chốt dân quân ở Tây Ninh không đơn thuần là những vọng gác, điểm tuần tra của dân quân mà có nhà, có vườn, có rẫy, có công sự, có tủ súng….”.

“Gọi là chốt nhưng chốt dân quân ở Tây Ninh không đơn thuần là những vọng gác, điểm tuần tra của dân quân mà có nhà, có vườn, có rẫy, có công sự, có tủ súng. Và quan trọng nhất là nó nằm trong thế trận quốc phòng toàn dân liên hoàn…”. Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh nói như vậy về các chốt dân quân ngày đêm bám chốt, giữ làng.

Chốt dân quân Mít Mọi (xã Tân Đông, Tân Châu) ra đời trên 20 năm, là một trong những chốt đầu tiên được thành lập ở tỉnh Tây Ninh nằm cách biên giới chỉ hơn 1km, cạnh những rừng cao su, những rẫy mì bát ngát. Trước đây có một dạo tình hình xâm canh, xâm cư tranh chấp biên giới gia tăng, các vụ xâm nhập biên giới, vượt biên trái phép, trộm cướp có vũ trang, lấy cắp lâm sản thường xuyên xảy ra, thậm chí có những vụ nổ súng gây thương vong cho nhân dân 2 bên. Mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 chính quyền cơ sở và nhân dân 2 bên còn nhiều hạn chế. Do đó, nhân dân dọc tuyến biên giới không an tâm sinh sống, sản xuất, thậm chí có gia đình không dám định canh, định cư trên biên giới.

Tích cực tăng gia sản xuất nâng cao đời sống quân nhân

Trong bối cảnh đó, ở các huyện biên giới trong tỉnh, một số địa phương đã chủ động tổ chức các chốt dân quân thường trực, phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra biên giới, bảo vệ nhân dân. Chốt Đập đá (xã Tân lập, Tân Biên), chốt Bến Cừ (xã Ninh Điền), chốt Bố Lớn (xã Hoà Hội, Châu Thành), chốt Long Hưng (xã Long Thuận, Bến Cầu)… đã phối hợp rất hiệu quả cùng các trạm, đồn biên phòng giữ gìn an ninh biên giới, bắt giữ, xử lý nhiều vụ trộm cướp. Một người dân ấp Bố Lớn phấn khởi cho biết: “Có chốt dân quân, bà con yên tâm sản xuất, không phải lo giữ máy móc, tài sản. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Hội nhận xét: Chốt dân quân có vai trò lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, nhờ anh em dân quân vừa trực chiến, vừa tăng gia sản xuất trên rẫy, nên có điều kiện trong việc chăm sóc cuộc sống gia đình. 

Để tạo điều kiện cho lực lượng dân quân trên các chốt biên giới yên tâm gắn bó lâu dài, vừa tăng gia sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, các địa phương giao cho chốt dân quân từ 2 ha đến 10 ha đất để sản xuất lâu dài và hỗ trợ vốn từ 20 đến 30 triệu đồng. Đến nay, nhiều chốt đã tăng gia sản xuất có lãi và xây dựng được nhiều quỹ vốn.

Hầu hết các chốt dân quân đều làm tốt việc khai hoang, tăng gia sản xuất. Như chốt Suối Tre (xã Suối Ngô, Tân Châu) có 3 ha đất trồng mì, nuôi bò, lãi hàng trăm triệu đồng. Chốt còn có ao cá đưa vào bếp ăn không hết, còn dư đem bán. Chốt Bến Cừ (Ninh Điền), mặc dù đất thấp, nước đọng khi mùa mưa, nhưng dân quân vẫn trồng được khổ qua, thu lãi trên 17 triệu đồng. Lúc rảnh rỗi, anh em trong chốt tranh thủ đi cạo mủ cao su, thu hoạch mía, mì để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống.

Đại tá Nguyễn Thiện Toàn cho biết: Với địa hình xung yếu như tỉnh nhà, việc xây dựng các chốt dân quân trên tuyến biên giới Tây Ninh là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết, có giá trị chiến thuật; là một bộ phận không tách rời trong thế làng, xã chiến đấu; mở ra tiền đề cho việc xây dựng, phát triển, hoàn thiện hơn nữa chốt dân quân biên giới dựa trên thế trận lòng dân; tạo ra một lực lượng thường trực tại chỗ, bảo vệ xóm, làng, quê hương, bảo vệ bình yên biên giới.

Quang Huy

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục